Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Biden: 'Kinh tế thế giới phụ thuộc vào Mỹ và TQ'

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với người đồng nhiệm phía TQ Tập Cận Bình rằng sự ổn định kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào hai nước có tìm được đồng thuận.

    Phát biểu trong ngày đầu của chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, ông Biden nói một quan hệ gần gủi là ''vô cùng quan trọng''.
    Chuyến đi diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng giữa hai nước về nợ nần của Hoa Kỳ.
   Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ và đã chỉ trích nước này là ''nghiện vay nợ".
   Truyền thông Trung Quốc còn lên án vụ gần đây trong quốc hội Mỹ làm sao nâng mức trần vay mượn để không bị vỡ nợ.
   Hoa Kỳ nợ của Trung Quốc 1.000 tỉ và đã kêu gọi Washington hãy có thêm hành động để giảm thâm hụt ngân sách.
   Trước đây trong tháng, Hoa Kỳ lần đầu tiên bị tổ ch́ức đánh giá tín dụng Standard & Poor's hạ điểm.
   Việc điểm tín dụng bị tụt từ AAA xuống còn AA+ là một sự mất mặt lớn cho chính phủ của Tổng thống Barack Obama.
    Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc rõ ràng lo lắng cho tiền của họ và đang bị công chúng trong nước chỉ trích là đầu tư quá nhiều tiền tiết kiệm vào thị trường Mỹ.

Tăng cường hợp tác

   Trong cuộc hội đàm ông Tập cận Bình nói rằng những quan ngại về kinh tế hiện chi phối quan hệ giữa hai nước.
   "Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Hoa Kỳ có trách nhiệm tăng cường phối hợp trong chính sách kinh tế vi mô và cùng gia tăng niềm tin trên thị trường," ông Tập được trích thuật đã nói.
   Phát biểu trong Nhân dân Đại sảnh ở Bắc Kinh, ông Biden nói: "Tôi hoàn toàn tin rằng sự ổn định của klinh tế toàn cầu phụ thuộc vào sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc."
   ''Đó là yếu tố chủ chốt theo ý tôi,'' ông Biden nói.
  Truyền thông Trung Quốc nói vấn đề nợ và giá trị của nhân dân tệ sẽ là trong tâm chính của các cuộc hội đàm.
   Ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ phản đối kế hoạch Mỹ bán chiến đấu cơ cho Đài Loan.
   Washington sẽ quyết định vào ngày 1 tháng Mười là có bán máy bay F-16 cho Đài Bắc hay không.
   Tờ China Daily nói chuyện này là nguồn chính dẫn tới sự bất đồng giữa hai nước.
  Ông Biden nhận lời mời của ông Tập, người được cho sẽ lên làm chủ tịch đảng vào năm sau, và trở thành chủ tịch nước vào 2013.
Sau đây trong năm ông Tập sẽ thăm Washington giữa lúc Tổng thống Obama muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: