Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

CHUYỆN ĐÔNG, CHUYỆN TÂY VÀ CHUYỆN NƯỚC VIỆT


  Đứng trên phương diện triết học Đông phương, trái đất là đại vũ trụ, con người là tiểu vũ trụ. Sự vận động đất trời và con người luôn mật thiết với nhau. Câu chuyện dời đô và đổi tên nước của Miến Điện đã làm thay đổi nhiều điều mới mẻ. Nhìn Đông, Tây và nhìn lại nước Việt để tiên đoán một tương lai là một việc cần làm.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Hai chùm ảnh trái ngược: Lính Mỹ thu nhặt rác. Cảnh sát VN cưỡng chế đất.

    Từ khi bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng hôm 23/4 đến nay, chiều nào thủy thủ trên các chiến hạm của Hạm đội 7 Hoa Kỳ cũng phân công nhau nhặt rác trên cầu cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Thỉnh thoảng họ lại cúi xuống nhặt cái gì đó cho vào bao nilon. Hóa ra họ đang... nhặt rác!
Họ nhanh chóng dàn hàng ngang đi suốt cầu cảng số 1 và số 2 là nơi hai tàu USS Blue Ridge và USNS Safeguard đang cập vào trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày của 3 chiến hạm thuộc Hạm đội 7 Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng họ lại cúi xuống nhặt cái gì đó cho vào bao nilon. Hóa ra họ đang... nhặt rác!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Những chiếc tàu Mỹ ghé cảng Đà Nẵng: Hà Nội muốn cho Bắc Kinh hiểu điều gì?

  “Bây giờ trong vùng biển Hoa Nam - biển Đông đang mở ra giai đoạn hoạt tính của cuộc đấu tranh giành lĩnh vực ảnh hưởng bên ngoài. Trung Quốc có những hướng ưu tiên của họ, mà Hoa Kỳ cũng có những mục tiêu trọng điểm riêng." TSKH lịch sử Kolotov phân tích.
Trong vòng 5 ngày các tàu chiến của Mỹ và Việt Nam sẽ tiến hành tập luyện chung. Ngày 23 tháng Tư, soái hạm chỉ huy thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ USS Blue Ridge (LLC-19), tàu khu trục tên lửa USS Chafee (DDG-90) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS-50) đã tiến vào cảng Đà Nẵng. Như tuyên bố của Lầu Năm Góc, cuộc thao diễn sẽ không mang tính chất quân sự, các hạm tàu sẽ thi hành hoạt động chung về điều hướng và xử lý thiệt hại.

Tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chùm ảnh: "Không phải cứ nhiều hoa là đẹp là sang!"

"Hoa bản thân nó rất đẹp và nó làm đẹp cho đời, nhưng lắm khi hoa nhiều quá lại thành phản cảm, lố bịch."   VM

Vừa rồi trên mạng có bài Chùm ảnh: Hoa vẫn ngập phố phường dù "thóc cao gạo kém". Tuy hoa “ngập" phố phường dù "thóc cao gạo kém” nhưng là cái “ngập” chấp nhận được, là nét đẹp văn hóa. 

Nhưng có cái "ngập" khác không thể chấp nhận. Từ lâu mình vẫn để ý chuyện này, đó là hoa ngập tràn trong các hội nghị, đại hội, hội thảo, lễ tân … của đảng, chính quyền, đoàn thể…, ở mọi cấp mọi ngành. Đấy là mình chỉ thấy trên TV, báo chí và vài nơi mình tham dự. Hoa bản thân nó rất đẹp và nó làm đẹp cho đời, nhưng lắm khi hoa nhiều quá lại thành phản cảm, lố bịch. 

 Không phải cứ nhiều hoa là đẹp là sang!

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

QUAN HỆ VIỆT-TRUNG VÀ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA VIỆT NAM


Tài liệu tham khảo đặc biệt

 TTXVN (Oasinhtơn 16/4)

 Giáo sư  Marvin Ott, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Woodrow Wilson, Mỹ, có bài viết đăng trên trang mạng của Trung tâm với nhan đề “Thế khó của Việt Nam trước Trung Quốc: hướng đi trong môi trường chiến lược mới”. Sau đây là nội dung bài viết:

 

Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc là một phép thử về thách thức chiến lược mà Việt Nam phải đối mặt trên nền tảng lịch sử lâu dài. Việc nối lại quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN là những biểu hiện của sự khéo léo về ngoại giao của Việt Nam.

 

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Việt Nam - quốc gia hà khắc nhất Đông Nam Á ?*

"Nhìn bề ngoài Việt Nam có vẻ giống một câu chuyện thành công, nhưng với sự tan băng gần đây của Myanmar, giờ đây Việt Nam đã thành quốc gia hà khắc nhất Đông Nam Á". Dustin Roasa


Tác giả:  Dustin Roasa
Người dịch: Đan Thanh

  Gần bốn thập niên sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, kẻ thù cũ của nước Mỹ hiện được cả thế giới xem là một tấm gương về sự thành công (nguyên văn: success story, câu chuyện thành công – ND). Việt Nam có một nền kinh tế bùng nổ, giai cấp trung lưu lớn mạnh dần, du lịch và các ngành công nghiệp đang khởi sắc. Nhưng trong khi cải cách chính trị làm đổi thay Myanmar, thì Việt Nam đang có nguy cơ biến thành một cái khác: đất nước hà khắc nhất Đông Nam Á. Tuần này, các công tố viên một tòa án ở TP.HCM truy tố ba blogger Việt Nam tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” – vụ mới nhất trong một loạt những vụ bắt bớ nhằm làm cho phong trào chống đối đang dâng lên phải ngậm miệng.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Kim Jong Un kêu gọi thích ứng các điều kiện thị trường tư bản vào hoàn cảnh Bắc Triều Tiên?


    Nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên là Kim Jong Un đã chỉ thị triển khai các cuộc thảo luận về cải cách kinh tế, không e ngại cả việc bàn tới những phương pháp quản lý tư bản, - tờ báo Nhật Bản Mainichi viết. 

Người đại diện của Đảng Lao động Triều Tiên cho báo này hay, ông Kim Jong Un ra lệnh vận dụng bất kỳ kinh nghiệm kinh tế hữu ích, bất kể đó là của Trung Quốc, Nga hay Nhật Bản.

Tác phẩm « Bắc Triều Tiên, chín năm để trốn khỏi địa ngục » của Eunsun Kim
Mainichi khẳng định rằng, nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên kêu gọi loại bỏ mọi sự cấm đoán khi thảo luận về cải thiện tình hình kinh tế trong nước. Đồng thời cho phép tự do bày tỏ ý kiến, không sợ những cáo buộc về ý thức hệ. 

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

ĐỪNG ĐÁNH GIÁ ANH TRỌNG THẤP NHƯ THẾ!

Nhật ký mở :Những suy nghĩ mới về anh Trọng
Ngày 13/4/2012

Sau khi nghe toàn văn bài giảng ở Trường Đảng cao cấp Cuba Nico Lopez về “Chủ nghĩa xã hội nhìn từ thực tiễn Việt Nam”” của Giáo-sư-Tiến-Sỹ-Tổng-Bí-Thư-kiêm chủ tịch-Quân Ủy Trung Ương được phổ biến trên gần hết chương trình Thời Sự 19 giờ của VTV1, mình phải lần mò mãi trên mạng mới kiếm được văn bản để kiểm tra lại xem cái tai của mình có bị nghễnh ngãng mà nghe nhầm không thì...

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Hệ thống giao thông ở Phần Lan

      Vấn đề khác biệt căn bản để "đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc” ở đây theo chúng tôi là ở “thể chế chính trị”. NSGV

Hensinki - thủ đô Phần Lan
    Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez. Trong bài phát biểu có đoạn:

“Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.”

   Chúng tôi không muốn tranh cãi với ông TBT, chỉ xin đưa ra một ví dụ nhỏ về giao thông ở Phần Lan (cũng nhân chuyện ồn ào về thu phí lưu thông ở VN hiện nay), một nước có diện tích tương đương VN, dân số chỉ 5 triệu người, họ không có may mắn được đảng cộng sản lãnh đạo, lại không đi theo CNXH "ưu việt" như VN mà theo con đường phát triển dân chủ, đa nguyên, tư bản…

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Biển Đông: Tàu chiến Mỹ sẽ làm yết hầu năng lượng Trung Quốc kẹt cứng

Bốn tàu chiến đấu ven biển của Mỹ luân phiên đồn trú ở Singapore sẽ làm kẹt cứng yết hầu năng lượng của Trung Quốc, giúp Mỹ tăng cường can dự biển Đông…

Tàu chiến đấu ven bờ Independence LCS-2.

Tàu chiến kiểu mới của Mỹ làm kẹt eo biển Malacca

Báo chí Trung Quốc bình luận rằng tàu chiến đấu ven biển mặc dù có điểm còn hạn chế, nhưng không thể coi thường mối đe dọa của nó đối với tuyến đường năng lượng của Trung Quốc và biển Đông.
Căn cứ hải quân Changi, nằm ở góc đông bắc Singapore, vài tháng nữa có thể sẽ đón một vị khách mới ở bờ bên kia Thái Bình Dương, đó là tàu chiến đấu ven biển của Hải quân Mỹ. 

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

BT Đảng CSVN bị hủy chuyến thăm Brazil

 
 Một cán bộ ngoại giao Việt Nam giấu tên nói với BBC rằng đây là việc mà ông "chưa thấy trong mấy chục năm làm ngoại giao". Đây rõ ràng là vì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mạnh mồm giảng dạy và ca ngợi ‘sự ưu việt’ của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản. Mà Brazil là nước tư bản lớn, họ không muốn ai dạy họ phải làm gì. Ông Trọng ca ngợi ‘sự ưu việt’ của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản tức ông ngầm chê nhà nước tư bản của Brazil, và trước đó họ chắc đã không mặn mà lắm với tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng không xem ông Trọng như nguyên thủ quốc gia của Việt Nam.
            VM

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Về 1001 kiểu..…nói dối!

Ngày 2 tháng 4/2012

NÓI DỐI! NÓI LÁO KHÔNG NGỪNG “HOÀN THIỆN”

   Từ ngàn đời nay, có lẽ trên đất nước Việt Nam này, không có một một gia đình nào, một chế độ nào lại giáo dục cho con em, cho công dân mình đừng có sống trung thực và phải biết… …nói dối! giỏi nói dối! nói dối tỉnh bơ! nói dối không biết ngượng! nói dối càng nhiều thành tích càng cao!


Là một chuyên gia… “nói dối có tổ chức, có chỉ đạo” suốt gần 30 năm trời, mình quá rành 1001 kiểu nói dối mà chính bản thân mình và bạn bè mình đã lấy nói dối lem lẻm (by Nguyễn Khải), nói dối “cứ như không” làm nhiệm vụ hàng ngày, ngay cả khi biết mình đang nói dối đồng bào nhưng vẫn cứ phải nói dối vì không nói dối mà nói thật thì…mất miếng cơm, mất chiếc ghế và có khi mất cái mạng như chơi!

Báo Nhân Dân có ai đọc?


Đọc báo Nhân Dân thời bao cấp
     (NSGV)- Nhận xét về ảnh hưởng đối với đại chúng của báo Nhân Dân, ông Trương Duy Nhất cho rằng "chẳng có ảnh hưởng gì cả" vì "chẳng có người dân nào đọc báo Nhân Dân cả".

   Nhân dịp diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ chính trị về việc mua và đọc báo đảng diễn ra tại Hà Nội hôm thứ tư ngày 11/4, BBC đã phỏng vấn một số người có liên quan để tìm hiểu về tờ báo đảng quan trọng nhất là báo Nhân dân.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Ngư dân Việt Nam không sợ giặc cướp Trung Quốc ở Hoàng Sa


Các thuyền viên tàu QNg-90078-TS kể chuyện tàu bị bão đánh và bị cướp khi trú bão
   Không phải đến bây giờ ngư dân Việt Nam, nhất là ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi mới bị Trung Quốc bắt tàu, bắt người, tịch thu hải sản mà liên tiếp trong những năm qua, sự việc này xảy ra thường xuyên. Điều đáng lên án là những vụ bắt bớ nói trên đều xảy ra khi các ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt hải sản hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
 
Liên tục cướp của, bắt người tống tiền

   Những vụ cướp của, bắt người diễn ra liên tục, khiến cho nhiều ngư dân rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
   Theo thông kê từ năm 2005 đến 2011, Quảng Ngãi đã có 144 tàu với 1.116 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, khiến nhiều người bị thiệt hại số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Vũ khí Trung Quốc: Mua mà... không dám dùng


Tàu ngầm lớp Nguyên (TQ) bị cho là sao chép từ lớp Kilo và Lada - Ảnh: Jeffhead
    Nhiều nước đang phát triển mua vũ khí Trung Quốc chủ yếu nhằm phô trương thanh thế nhưng cũng không tin tưởng mà sử dụng.

  Điển hình là trong chiến tranh Iran - Iraq hồi thập niên 1980. Khi đó, cả hai bên đều tập trung các hỏa lực mạnh nhất của mình nhưng lại hạn chế triển khai vũ khí mua từ Trung Quốc.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Bộ trưởng Đinh La Thăng có lý khi làm những điều quyết liệt.*


(NSGV)- "Nhưng, suy nghĩ cặn kẽ với tư cách một công dân, phải nói thực, nếu chúng ta không cùng nhau làm một cái gì đó, chắc chắn sẽ không thể thay đổi tình hình giao thông hiện tại được. Anh Thăng (Bộ trưởng Đinh La Thăng –PV) có lý khi làm những điều quyết liệt." Táo Giao thông Chí Trung bày tỏ.

Đến thăm NSƯT Chí Trung trong bệnh viện Việt Đức sáng 5/4 sau vụ tai nạn giao thông khiến anh gãy 5 xương sườn, phóng viên khá bất ngờ khi anh bày tỏ muốn trả lời vấn đề thu phí giao thông đang nóng trong dư luận hiện nay - điều mà phóng viên đã đề nghị anh cách đây gần 1 tuần.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Cambodia bất ngờ đưa chủ đề Biển Ðông vào nghị trình thượng đỉnh


PHNOM PENH (NV) -Khối ASEAN nên có một lập trường chung về dự thảo quy ước hành xử ở Biển Ðông trước khi thương thảo với Trung Quốc, theo lời tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, cho hay hôm Thứ Ba, theo một bản tin của hãng thông tấn AFP.

                   Thủ Tướng Hun Sen (giữa) của Cambodia chuẩn bị khai mạc cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Phnom Penh.(Hình: Hoang Dinh Nam/AFP)

Ðồng thời, Cambodia, nước chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, bất ngờ đưa chủ đề Biển Ðông vào chương trình nghị sự trong ngày cuối của cuộc họp thượng định 10 quốc gia thành viên ASEAN tại thủ đô Phnom Penh, mặc dù có sự phản đối của Trung Quốc trước đó.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Myanmar bỏ phiếu để thoát khỏi “trục ma quỷ”

Sự  tham gia của phe đối lập trong cuộc tranh cử Quốc hội không đe dọa chính quyền quân sự, mà cho phép đưa đất nước thoát khỏi cơ chế trừng phạt quốc tế.