Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Nghĩ về kịch bản “đánh và đàm” của Trung Quốc trên biển Đông


   khai - 31/05/2012
Hải quân VN sẵn sàng bảo vệ tổ quốc
  
   Rõ ràng sự kiện Scarborough xảy ra trước hội nghị Shangrila hoàn toàn "không phải tiền lệ" gì! Chúng ta cần hiểu rõ mục tiêu đàng sau các sự kiện "gây rối" của TQ cũng như "phương pháp" mà TQ đã và đang tiến hành để thực hiện mưu đồ của họ. Mục tiêu thực sự của TQ là KIỂM SOÁT TOÀN BỘ BIỂN ĐÔNG, KỂ CẢ VÙNG BIỂN TIẾP GIÁP VỚI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, để khai thác tài nguyên dầu khí phong phú dưới đáy đại dương đồng thời mở rộng vành đai an ninh bằng cách chọc thủng phòng tuyến bao vây bởi Mỹ và đồng minh của Mỹ. 

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

HẢI QUÂN VIỆT NAM VÀ QUÂN CẢNG CAM RANH



 Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân Nhân dân Việt Nam, là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy, quản lý, xây dựng quân đội bảo vệ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Cơ quan chỉ huy là Bộ Tư lệnh Hải quân.

Hải quân Nhân dân Việt Nam có các binh chủng tàu mặt nước, Hải quân đánh bộ, Tên lửa - Pháo bờ biển, Không quân Hải quân, tàu ngầm... nhưng không tổ chức bộ tư lệnh riêng.

Hải quân Nhân dân Việt Nam có các cấp đơn vị: hải đoàn, hải đội tàu, binh đoàn Hải quân đánh bộ, các binh đoàn bộ đội chuyên môn, các đơn vị bảo đảm phục vụ (ra đa, thông tin, kỹ thuật, hậu cần...).
  

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Về một câu nói của Bác Hồ với báo chí

Trong một bức thư gửi trí thức Nam Bộ, trong đó có các nhà báo, (thư đề ngày 25/5/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà, mà anh em văn hóa trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc”.


Trong cả hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất cho Tổ quốc, các nhà báo Việt Nam đã làm được những gì mà Bác Hồ kỳ vọng vào họ qua những dòng thư tâm huyết trên. Nhưng câu nói của Bác Hồ còn vượt ra ngoài phạm vi của nhiệm vụ “kháng chiến chống ngoại xâm” mà các nhà báo yêu nước Việt Nam cần thực hiện.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Mại dâm...liệt truyện

 
      "Thực ra cho dù Luật (Mại dâm) này có được chấp nhận thì cũng chỉ là hợp pháp hóa một thực tế trong xã hội thôi.
  Thực tế là bây giờ, anh có tiền thì anh muốn “loại” đắt hay “loại” cao cấp, anh đều tìm được hết.  Chính phủ có lúc cũng càn quét quyết liệt, nhưng đa số là  nhắm mắt làm ngơ. Đó là cách làm từ trước đến nay vẫn thế, vừa không đắc tội ai, vừa lại giải quyết được “vấn đề” của một bộ phận.
Xin hỏi là bạn có dám chắc trên thế giới này có nước nào là không có gái mại dâm không? ". ****licker.

Mại dâm ngày nay

  Tổng Cua

Ngày 28.6.2011, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011–2015 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Kim Ngân đã chính thức đưa ra quan điểm không nên coi mại dâm là tệ nạn xã hội.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN GIÁ BAO NHIÊU?


  Câu hỏi này có thể ít người nghĩ tới, hoặc khó trả lời. Cần nói thêm là chữ “đảng viên” ở đây phải hiểu là “đảng viên cộng sản”. Thời “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” này cái gì cũng có giá của nó. Tôi cho là nó “vô giá”. Chữ “vô giá” ở đây có thể hiểu là “rất có giá trị” hoặc phải trả bằng “rất nhiều tiền”; và cũng có thể hiểu là “chẳng có giá trị” gì.

 Thời kháng chiến chống Pháp, đảng viên có thể bị bắt, tù đày, bị giết. Họ phải hoạt động bí mật, được dân che chở, nuôi dưỡng. Đảng viên là những người dễ bị hiểm nguy nhất. Đến 1954 VN bị chia cắt thành 2 miền, ở miền Bắc đảng viên vẫn là những người được dân tin tưởng. Đa số họ là những người gương mẫu. Ngày ấy vào đoàn (thanh niên) còn khó chứ nói gì đến vào đảng. Phải là đoàn viên mới được vào đại học, đi học nước ngoài. Giống như bây giờ, muốn lên “sĩ quan” phục vụ lâu dài trong quân đội, công an, thì phải là đảng viên. Thế nên muốn thăng tiến trong sự nghiệp, điều kiện bắt anh (chị) phải vào đảng. Rồi ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể, tổ chức quần chúng thuộc nhà nước, nếu muốn thăng tiến cũng phải vào đảng. Vậy là đảng viên đã và đang rất có giá. 

  Thời bao cấp, một trong 5 tiêu chuẩn chọn chồng của chị em là phải đảng viên  (5Đ : "Đôm" – nhà, Đảng viên, Đạp – xe đạp, Đài, Đồng hồ).

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Về Chính phủ mới của LB Nga


  Hôm qua, 21/05/2012, Tổng thống V. Putin đã công bố Danh sách Chính phủ mới của LB Nga. Ai quan tâm đường lối của LB Nga trong tương lai gần chắc sẽ thấy nhiều cái để bình luận trong việc sắp xếp lại "bàn cờ" này:

Điều đáng chú ý:

Chỉ có 5 Bộ trưởng trong CP cũ còn giữ được chức: Bộ trưởng Tư pháp Alexander Konovalov; Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov; Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov và Bộ trưởng thể thao Bộ trưởng Vitaly Mutko.

MÂU THUẨN GIỮA TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG*


   Tài liệu này được công bố (bằng tiếng Việt, lần đầu tiên trên mạng) trên cơ sở bài phát biểu tại trường Đại học Quốc gia Moskva về các quan hệ quốc tế (MGIMO) trong chuyến đi thăm chính thức của ông Mohammad Khatami (cựu Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran) tại nước Nga những ngày 12-15 tháng Ba năm 2001.
   Chúng tôi hy vọng phần nào đó giúp chúng ta thấy được tầm nhìn về văn hóa, chính trị và triết học của một trong các nhà lãnh đạo đất nước Iran, nhất là trong những ngày này, khi Iran đang là tâm điểm của toàn thế giới. 

 Mohammad Khatami
(cựu Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran) 

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

"ĂN MÀY DĨ VÃNG"

   "Tại sao họ phải làm thế? Tôi biết họ không muốn thế. Thời nay những tấm Huân, Huy chương, huy hiệu ... thời chiến tranh chỉ có giá trị thế thôi sao?" VM

 
Vừa rồi trên mạng xã hội FB thành viên có tên Ba Vo có đăng hình ảnh với tiêu đề "Nỗi đau từ chiến tranh và nỗi đau hòa bình ". 

  Một cựu chiến binh mặc cả quân phục, đeo cả huân chương đến chầu chực và cố gắng len lỏi trong đám đông để mua hồ sơ cho cháu vào học trường PTCS Thực Nghiệm Hà Nội. "Đề nghị đồng chí công an cho tui qua, tui thuộc diện ưu tiên".

"Đề nghị đồng chí công an cho tui qua, tui thuộc diện ưu tiên".

VÌ SAO TÔI SẼ KHÔNG KÍ VÀO THƯ PHẢN ĐỐI CP NHẬT BẢN



  Trong mấy ngày qua, đã có hàng trăm phản hồi từ những người quan tâm. Đại đa số mọi người ủng hộ việc không xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn băn khoăn, trong đó có tôi, vì cách thức làm của chúng ta chưa được thuyết phục. 

  Tôi là một giảng viên Vật Lý. Từ lâu tôi cũng đã đọc và trăn trở về ĐHN ở VN nhưng chưa có ý kiến vì thấy chưa đủ lý lẽ, thông tin để nói đến ĐHN. Tuy nhiên tôi vẫn muốn có ĐHN ở VN. Vì có ĐHN chúng ta sẽ có công nghệ, làm chủ được nó...Tôi tin người VN làm được như đã làm với vũ khí hiện đại, hóa dầu, công nghệ thông tin...

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Nhân ngày Đội Thiếu niên Tiền phòng 15 tháng Năm , thử tìm lại tài sản của Đội Thiếu niên Tiên phong.

   NSGV: Qua thực tế các phong trào Đội hơn 50 năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong đã đem lại nhiều giá trị tinh thần và tài sản vật chất cụ thể. Nhưng những tài sản đó của các đội viên Đội TNTP đã được quản lý như thế nào, các đội viên đã được hưởng lợi gì từ tài sản đó của mình và đến nay các tài sản đó như thế nào, ai quản lý? Chắc không còn mấy ai  để ý tìm hiểu nữa?! 
 
   Vậy nhân ngày Đội Thiếu niên Tiền phong 15 tháng Năm , là những cựu đội viên TNTP chúng ta thử tìm lại tài sản của Đội Thiếu niên tiên phong trên mạng.
Toa xe của "Đoàn tàu Thiếu niên Tiền phong"

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

“Thơ … Vui” của thầy Tôn Gia Các



"Mình mà đi trước mình ơi
Mình lo kiếm sẵn cho tôi một bà
Không trẻ quá,  cũng đừng già
Biết lo thu xếp việc nhà cho tôi".

  Tôi biết đến tập “Thơ … Vui” của thầy Tôn Gia Các gần đây, một cách tình cờ. Hôm ấy cả đoàn  giáo chức đang trên ô tô đi thăm quan Tràng An, thì có một thầy mang tập thơ này ra đọc góp vui. 

Đây là tập thơ "nghiệp dư", khổ A5, 48 trang, lưu hành nội bộ trong gia đình và bạn bè. Cứ theo lời bạt của tập “Thơ .. Vui” thì Tôn Gia Các là cựu thành viên của lớp Văn đầu tiên của Trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp thầy Các được giữ lại làm giáo viên của Trường. 

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

So sánh cải tổ chính trị ở VN và TQ

Kể từ năm 2006, cải tổ chính trị ở Việt Nam đã được thực hiện theo cách tương tự ở Trung Quốc trong nửa cuối thập niên 1980 trước khi tàn sát Thiên An Môn năm 1989 làm mọi sự chựng lại.


Đặc biệt, một cơn sốt truyền thông còn mô tả Việt Nam là đi trước Trung Quốc về cải tổ chính trị, sau khi Quốc hội Việt Nam bác bỏ đề nghị của chính phủ về hệ thống đường sắt cao tốc năm 2010. Giới cải cách Trung Quốc xem vụ này là tiến bộ rất đáng kể trong quá trình xây dựng cơ chế kiểm tra ở tầng mức cao nhất trong chính trị Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm cho phép để hai người nắm chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, giống như ở Việt Nam.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Một nửa số đại biểu Quốc hội Trung Quốc mang hộ chiếu nước ngoài

Bản báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, bị rò rỉ ra công chúng hồi tháng 3 trong hai phiên họp thường niên của Quốc hội và Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) nói rằng quốc tịch của hầu hết các đại biểu có vấn đề.
 
Đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ( 21/10/2007 tại Bắc Kinh)

Quân mình đánh hội đồng quân ta bằng đòn thù.*


   Bán tín bán nghi khi nghe phong thanh 2 người bị công an đánh dã man trong cái clip mà ông phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên báo cáo thủ tướng là do địch dàn dựng là 2 nhà báo. Không tin vì nếu đúng thế thì từ bấy đến giờ các bạn và cơ quan các bạn phải lên tiếng chứ. Nhưng đến sáng nay thì  đã... chính xác.

Quân mình đánh hội đồng quân ta bằng đòn thù.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

TINH THẦN.......BAC A BANK

Ảnh chụp ngày 4/5/2012 tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, HN.

Năm nay , sau 37 năm đất nước  thống nhất, Hà Nội kỷ niệm  với ít cờ quạt băng rôn hơn nhưng lại thấy rất nhiều  loại vô thưởng vô phạt này: 

TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5   BAC A BANK .

Không hiểu sao cái băng rôn này lại được treo dày khắp các phố quận Hoàn Kiếm mà không thấy ai có ý kiến gì.