Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Vì sao bộ trưởng quốc phòng Mỹ không mặc quân phục

Không xuất hiện với những bộ quân phục, không bao giờ có quân hàm gắn với tên, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ đều là người từ giới dân sự vì quy định không bổ nhiệm quân nhân còn phục vụ của nước này.  


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, trái, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh sau khi ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: Reuters

Vị trí ông chủ Lầu Năm Góc do tổng thống chọn với sự tư vấn và đồng ý của thượng viện. Theo luật pháp Mỹ, quân nhân đang phục vụ không thể trở thành bộ trưởng quốc phòng. Khi quốc hội Mỹ ra luật An ninh Quốc gia năm 1947 và tạo ra vị trí bộ trưởng quốc phòng, quốc hội quy định bộ trưởng phải được chỉ định từ giới dân sự.

Cựu quân nhân  chỉ có thể được đảm đương chức vụ này sau 7 năm kể từ khi họ giải ngũ. Ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay là tướng George Marshall năm 1950, trong thời Chiến tranh Lạnh. Quyết định bổ nhiệm ông Marshall của tổng thống Harry Truman đã phải nhận được sự thông qua đặc biệt từ quốc hội.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Thôi! cứ để yên vậy đi...

                                   Má ơi...ông này là Lão Tử mà!
Cha mất sớm, 9 tuổi nó bỏ nhà đi bụi đời. Hơn 12 tuổi thì cầm đầu một băng nhóm tội phạm nhí, hoạt động quanh khu vực Bến Thành - Dân Sinh - chợ Cầu Muối. Rồi nó nghiện, phải vào trường ra trại. Tới lần thứ 3 thì dứt khoát được ma túy. Sau khi rời khỏi trại cai nghiện về địa phương, hoàn lương. Ở P. Phạm Ngũ Lão (Q.1), nó tham gia công tác dân phòng; rồi giúp Công an TP triệt tiêu các ổ ma túy và mấy nhóm cướp giật. Trong vòng 2 năm, nó lãnh hơn 20 cái bằng khen của CATP và UBNDTP. Rồi trở thành guơng sáng, lên báo lên tivi cổ động cho chương trình 3 giảm những năm đầu 2000. Nó là nhân vật trong một bài báo của tui, rồi thành bạn thân.

Giờ kể nghe.
Bữa hổm nó gặp khoe:
- Ê, mới xăm hình bác Hồ lên ngực nè!

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

NẾU HILLARY CLINTON THẮNG CỬ TỔNG THỐNG NĂM 2016.


   Bà Hillary Clinton trong buổi đọc diễn văn tranh cử đầu tiên - Ảnh: Instagram 

Đây là điều gần như chắc chắn vì hiện nay bà gần như KHÔNG có đối thủ. Trung Quốc gọi Hillary Clinton là bà PHÙ THỦY và ghét cay ghét đắng bà Hillary Clinton.

Hillary Clinton lên làm tổng thống sẽ là cơn ÁC MỘNG của Tập Cận Bình vì bà rất thân NHẬT và ghét TÀU.

Khi bà vừa tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống thì trang mạng Weibo và đài Truyền Hình Central Television (CCTV) của Trung Quốc cho rằng nếu bà Phù Thủy nầy làm Tổng Thống thì bà sẽ khuấy động biển Đông, đưa tới thế chiến thứ III là điều không tránh khỏi.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Kênh JT 2 (Pháp) đưa tin về Biển Đông (photo)


Tối hôm qua ngày 10/06/2015 JT 2 là kênh tivi chính của Pháp đã có thông tin cho dân chúng biết về tình hình Biển Đông! Nhiều người Pháp đã "bàng hoàng" vì chưa bao giờ họ nghe nói đến ý định xâm lược trắng trợn của TQ!

theo Plus Jamais Ça 



Việt Nam không bắt tay với các nước khác chống Trung Quốc?

Các nước Châu Á đang bắt tay nhau đối phó Trung Quốc, nhưng đáng buồn không có Việt Nam

Hiện nay các quốc gia châu Á đang đoàn kết chống lại các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hồi đầu tuần này, giới chức Malaysia thông báo họ sẽ gửi công hàm phản đối việc một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Malaysia ở phía bắc đảo Borneo.

Những lo ngại của Malaysia về Trung Quốc, được tờ Wall Street Journal đăng tải đầu tiên hôm 8/6, liên quan tới một tàu tuần duyên của Trung Quốc gần đây đã thả neo tại bãi bạn Luconia.

VỠ MỘNG!

Hình ảnh bác Nguyễn Đăng Được đang say sưa kể cho phan cm hưng nghe về cuộc đời khốn khổ của bác.

Bác Nguyễn Đăng Được, là một trong người đầu tiên sống tại khu bãi giữa Sông Hồng.
Bác cũng như bao người dân khác, nghe theo đường lối của đảng: "giải phóng miền nam & thống nhất đất nước". Lao mình vào chiến trường...bác mang theo bao mộng mơ của ngày "chiến thắng". Nhưng ôi thôi...mộng đã tan tành theo mây khói khi bác trở về sau ngày "chiến thắng".  

Cách đây hơn 30 năm, bác trở về quê hương - Quảng Trị sau chiến tranh. Bác nhận được câu hỏi KHÔNG TÌNH NGƯỜI của cán bộ địa phương: "có giấy báo tử rồi, sao bây giờ còn mò về?"...

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Quốc hội VN không có chương trình thảo luận về Biển Đông


Quốc hội VN im lặng, khó hiểu, HÈN hay SỢ? không có chương trình thảo luận và tuyên bố về Biển Đông.

Quốc hội Việt Nam họp kín vào chiều hôm thứ Sáu  (5/6/2015) để nghe Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình Biển Đông.

Sau phiên họp kín, Quốc hội Việt nam không đưa ra được lời tuyên bố nào về tình hình biển Đông trước quốc hội.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Sợ thua, Trung Quốc "xin" Mỹ giảm căng thẳng trên biển Đông

Oliver Hazard Perry là lớp tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Mỹ mang tên vị thuyền trưởng cùng tên - người anh hùng trong trận chiến Lake Erie năm 1813. Lớp tàu này được thiết kế vào giữa thập niên 1970 để thay thế tàu hộ vệ lớp Knox và các khu trục hạm từ Thế chiến II.

Sau nhiều ngày căng thẳng dâng cao, tưởng như xảy ra xung đột đến nơi giữa Mỹ và Trung Quốc do nước này xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc có một động thái khác thường. Đó là họ lại hạ giọng "xin" Mỹ giảm căng thẳng tại biển Đông. Liệu động thái này là tung hỏa mù hay thực? Trung Cộng thâm hiểm xưa nay, lời nói không đi đôi với việc làm, cần phải cảnh giác.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Quốc hội định xây dựng "Luật Trưng cầu ý dân" để làm gì ?

Ảnh : Nhà báo Trần Đăng Tuấn

GIỜ LÀ LÚC ĐẢNG CSVN VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỂ HIỆN CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI BIẾT MÌNH CHỌN CON ĐƯỜNG THỰC SỰ DÂN CHỦ HAY ĐỘC TÀI
Ông Trần Đăng Tuấn đúng là một đại diện tiêu biểu của loại "dân trí thấp" mà mấy ông nghị sĩ Quốc hội lo lắng, khi họ đang lớn tiếng kêu gọi nhau phải quy định đưa một loạt các vấn đề trọng đại nhất của đất nước vào "vùng cấm trưng cầu ý dân", chỉ để một nhóm nhỏ, chủ yếu là trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Chẳng do một cuộc bầu cử của dân Việt Nam nào lập nên cả, nhưng mặc nhiên đòi độc quyền lãnh đạo mọi mặt của đất nước - Sẽ quyết định. Sau đó Quốc hội sẽ "hợp thức hóa". 

Dân Việt Nam thì chẳng hiểu Quốc hội định xây dựng "Luật Trưng cầu ý dân" để làm gì ? 

Về bài đồng dao "Bắc kim thang"


Trước khi tìm hiểu thế nào là “bắc kim thang, cà lang bí rợ”, tôi xin kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình nghe được trong chuyến đi công việc tại Long Xuyên khoảng 5 năm trước. Người kể câu chuyện này là một cụ bà khoảng gần 80 tuổi, tụ tập cháu chắt lại rồi vừa ngồi bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện. Chắc hẳn rằng nghe xong mọi người sẽ hiểu thêm về việc mà chúng ta đang bàn tới ở đây. Chuyện kể như sau: