Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Nguyễn Tấn Thành: Quan điểm của tôi về Đại hội 12



Kỳ 10: Quan điểm của tôi về Đại hội 12

70 năm nay đảng đã giành quyền bầu cử các lãnh đạo Đất nước như:


- Chủ tịch nước.
- Thủ tướng chính phủ.
- Chủ tịch quốc hội.

Đó là những chức danh ngoài đảng, những chức danh mà Dân cử và bầu trực tiếp.



Và để rồi 70 năm nay Đất nước này, không có lãnh đạo nào từ Dân bầu. Cho nên không có lãnh đạo nào phục vụ Dân, sợ Dân mà chỉ phục vụ và sợ một nhóm người trong đảng.

Thế rồi những lãnh đạo đó quản lý Đất nước như là của nhóm họ vừa ăn vừa phá tàn canh. 

Thế rồi những lãnh đạo đó ung dung lắp 19 điểm camera tới 270 tỷ đồng, bằng những đồng tiền mồ hôi và máu của Dân. Dân biết nhưng cũng chịu.

Đã đến lúc trả lại cho Dân quyền bầu cử trực tiếp lãnh đạo Đất nước !

Đã đến lúc ! Đã đến lúc ! Đã đến lúc !

TB: Đây là câu trả lời của tôi về phe ai trong Đại hội này. Tôi phe Dân ! 

Không có nhận xét nào: