Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có thể trở nên trầm trọng thêm

Từ 18 tháng Giêng, tại một số thành phố của Việt Nam đã tiến hành triển lãm ảnh và tổ chức các sự kiện tưởng niệm và hội nghị chuyên đề quốc tế nhân 40 năm trận hải chiến giữa Trung Quốc và Nam Việt Nam năm 1974, "Hoàn cầu nhật báo” viết. Theo ấn phẩm này, các biện pháp như vậy “được thiết kế để thách thức chủ quyền đối với quần đảo Tây Sa, mà Việt Nam gọi là "quần đảo Hoàng Sa". Tờ báo cũng cho biết rằng Việt Nam sẽ kỷ niệm 35 năm Chiến tranh Trung-Việt năm 1979."Có khả năng rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội đang ngày càng trượt ra khỏi đường ray" - tờ báo viết.

"Cần lưu ý rằng tinh thần dân tộc ở Việt Nam có quy mô tràn lan và mối quan hệ Việt-Trung đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh và Hà Nội đã rơi vào vũng lầy tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, trong đó, từ quan điểm của chính quyền và công chúng Việt Nam, liên quan đến việc tăng hay giảm trên cả nước", - tờ báo cho biết. "Nguyên tắc cơ bản của quan hệ Trung- Việt cho phép chùng xuống trong sự ổn định và sức mạnh, trong phạm vi Hà Nội chịu áp lực về chính sách đối ngoại của mình đối với Bắc Kinh. Quan hệ sâu sắc với phương Tây và việc Việt Nam gia nhập ASEAN cũng đã cải thiện đáng kể an ninh bên ngoài của nước này và do đó, giảm sự cần thiết phải hợp tác với Trung Quốc trong việc chống lại các mối đe dọa bên ngoài, " - tác giả cho biết.

Theo The Voice of Russia

Không có nhận xét nào: