Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Tổng Thống của Tôi


Tổng Thống của Tôi
Lâu không viết về Trump, nhưng vừa rồi nghe qua vài bài phát biểu của Trump trong các cuộc vận động bầu cử cho đảng Cộng Hoà thì lửa lại bùng cháy trong tim. Ngay khi thức thâu đêm để xem truyền hình trực tiếp tôi đã bị hấp dẫn đến mất ngủ. Có cái gì nghẹn ở cổ họng, cảm động với một vị Tổng thống đã có tuổi nhưng vẫn dám đứng trước đầu sóng ngọn gió, chống trả với mọi thế lực ngang trái, mọi lợi ích tập đoàn đảng phái, mọi chủ nghĩa, mọi bạo lực, mọi mỉa mai, mọi ám hại để dẫn dắt nước Mỹ, dẫn dắt thế giới bước lên một con đường sáng sủa hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.
Trên trăm ngàn người mang theo chăn gối cắm trại qua đêm tại Toyota Center Houston, Texas với lòng mong muốn được nhìn thấy người hùng của mình, được tận tai nghe người hùng của mình diễn thuyết, nhiều người muốn chiếm được vị trí trong cuộc vận động tuyển cử của Donald Trump thậm chí phải đợi đến gần một ngày. Maryanne Howard là một trong những người đến sơm nhất, cô là một cử chi cực kỳ yêu Trump, cô phát biểu với phóng viên rằng:” Tôi yêu, yêu và rất yêu Tổng thống, ông đã cứu nước Mỹ”.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

NÊN XEM XÉT LẠI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN LUẬT AN NINH MẠNG


Khác với người tiền nhiệm, lãnh đạo mới của Cục An ninh mạng (A05 - nhập từ A68 và C50) đã lắng nghe ý kiến của Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) và của các bộ ngành hơn. Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng (ANM), vì thế, đã bỏ khá nhiều quy định xâm phạm quyền tự do kinh doanh từng bị phản đối trong 2 dự thảo trước (3-10 & 11-10-2018).
Dự thảo mới cũng đã bỏ yêu cầu “doanh nghiệp kinh doanh online phải xin phép và có sự đồng ý của Cục ANM”(một biến trướng của giấy phép con); bỏ việc thành lập trung tâm dữ liệu và tiếp nhận dữ liệu doanh nghiệp chuyển giao… Dự thảo cũng không còn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu gốc, chưa mã hóa của người dùng cho cơ quan điều tra. Bằng cách không dùng các từ nhạy cảm như “thái độ, quan điểm…”, dự thảo có cho cảm giác thu hẹp phạm vi dữ liệu người dùng nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh mạng. Thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp chuyển dữ liệu bây giờ là bộ trưởng bộ công an thay vì cục trưởng cục an ninh mạng như 2 dự thảo cũ.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Toàn cảnh siêu bão Trump đang quần xéo Trung Quốc



Trong top 10 hải cảng lớn nhất thế giới, có tới 7 hải càng của Trung Cộng đang đi xuống thậm tệ bởi đòn trừng phạt từ Mỹ. Đã từ lâu Mỹ và EU đã không phải là nơi sản xuất chính của thế giới. Dựa vào nhân công giá rẻ và hy sinh môi trường, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất số 1. Mặc dầu có may mắn như vậy, nhưng khi có tiền, Trung Quốc thực hiện mộng bá chủ thế giới của mình. Điều này đã khiến Mỹ quyết định ra tay chống lại.
Mười hải càng lớn nhất thế giới, (đơn vị triệu container).

7 hải cảng lớn của Trung Cộng đang chờ chết:
Thượng Hải
Thanh Đảo (Qing dao)
Thiên Tân
Hồng Kông
Quảng Châu
Thẩm Quyến (Senzhen)
Ninh Ba (Ningbo)

Bị ngấm đòn thương mại, các hải cảng Trung Cộng đang có nguy cơ đóng cửa và phá sản trong thời gian tới.
Từ Trung Quốc, chuyên gia Xu Yumiao cho rằng Trung Quốc nên học theo châu Âu, Nhật Bản để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chấp nhận từ bỏ niềm kiêu hãnh để chiến tranh thương mại kết thúc trong êm đẹp. Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), nội bộ Trung Quốc đang có những mâu thuẫn trong bối cảnh Bắc Kinh bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh thương mại với Washington.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Cái chết của người khác


Khải Đơn 

Thầy giáo của tôi có thói quen, mỗi lần tôi và ông đi uống, ông sẽ đến bằng xe ôm và về nhà bằng taxi. Ông nói không muốn vợ con phải liên đới vì thú vui của mình.
Liên đới, với thầy, có nghĩa là vợ sẽ lo lắng không ngủ được khi nghĩ ông đang chạy xe máy trong cơn say về nhà. Liên đới có nghĩa là con thầy sẽ có tương lai bấp bênh nếu ông gây tai nạn cho ai đó khi lái xe về nhà. Liên đới - có nghĩa là tổn thương nhiều người khác ngoài sự kiểm soát của cơn say.

RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC HẠT NHÂN, LIÊN TỤC HẠ THUỶ TÀU NGẦM HẠT NHÂN, BỐ GIÀ TRUMP TOAN TÍNH ĐIỀU GÌ?

Ảnh: Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ.

Các biện pháp thương mại, kinh tế của tổng thống Trump đến nay chúng ta đã biết khá rõ. Nhưng về quân sự có vẻ nhiều người không dám tin rằng Bố Già Trump có thể khởi động. Vì người ta nghĩ ông là một nhà doanh nghiệp, ông sợ dùng đến bom đạn sẽ tàn phá kinh tế.
Nhưng chúng ta cần nhớ Reagan là một diễn viên điện ảnh, nghĩa là xét về góc độ nghề nghiệp, còn mềm yếu hơn một doanh nhân gấp nhiều lần. Nhưng Reagan là một tổng thống hiếu chiến hơn bất kỳ tổng thống hiện đại nào của Hoa Kỳ. Chính Reagan đã mở ra thời kỳ chống Liên Xô quyết liệt góp phần đưa đến sự tan rã của nhà nước xã hội chủ nghĩa khổng lồ này.
Nhắc lại một việc mà nhiều đời tổng thống Mỹ nói mà không dám làm. Đó là việc dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel lên Jerusalem. Tôi vừa xem clip của anh Trần Nhật Phong, một nhà bình luận chính trị xuất sắc ở Mỹ và thực sự thú vị khi anh Phong bình lại chi tiết này. Các đời tổng thống trước chỉ nói để mà nói, riêng Trump, nói tiếng trước tiếng sau dời liền.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Ngày phụ nữ, tôi nhớ đến người phụ nữ này - Mẹ Nấm!



Ngày phụ nữ, tôi nhớ đến người phụ nữ này - Mẹ Nấm!
Lần đầu tiên tôi viết về chị (và cũng có lẽ là lần duy nhất), cho một ngày đặc biệt: Ngày phụ nữ Việt Nam. Mà đúng hơn theo truyền thống là cái ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN, ngày phụ nữ Việt Nam vùng lên, hay đại khái cái gì đó tương tự.

Tôi không viết về chị ở góc độ "anh hùng", hoặc vỗ tay cổ vũ cho cái "anh hùng" mà người ta đã tôn vinh chị. Bởi tôi hiểu, sống ở Việt Nam, làm anh hùng khổ lắm và tổn hại nhiều lắm. Thước đo cho một anh hùng bên cạnh lòng dũng cảm, là những mất mát, thậm chí mất mát đến đau thương, đến tan nát. Ôi, một cái thước đo quá tàn nhẫn, nhất là với phụ nữ.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Công an tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm không khởi tố vụ án đối với Công ty Thuận Phong


Phó thủ tướng, 6 Bộ, Viện KSNDTC, Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai ... tất cả thua Công an Đồng Nai. Quan điểm không khởi tố Thuận Phong là đúng hay sai cần được làm rõ để kết thúc. Tác hại của cứt giả không bằng tác hại về kỷ cương về chấp hành chỉ đạo trên bảo dưới không nghe.
Thậm nguy.

Tran Hung 
Biết nói gì bây giờ ? Mất gì thì mất, nếu để mất lòng tin của 60 tr nông dân là ... mất hết đó. Không lẽ 1 vụ việc quá đơn giản phạm pháp quả tang như vậy mà ông Kim phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vẫn quyết tâm bảo vệ đến cùng? Bảo vệ cho công ty đã từng bị tỉnh An Giang xử phạt hành chính tội sản xuất kinh doanh phân bón giả rồi. Khi bị bắt quả tang rõ ràng tại chỗ, lập biên bản vi phạm hành chinh, công ty không chối cãi được.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

SUY NGHĨ LỆCH LẠC TRONG GIỚI NHÀ GIÀU MỚI NỔI VỀ TINH THẦN QUÝ TỘC



Hiểu đúng về tinh thần Quý Tộc

Khi nói đến giới quý tộc, nhiều người thường nghĩ ngay đến cuộc sống xa hoa, phú quý và nhiều người hầu kẻ hạ. Nhưng những nhận định đó hoàn toàn chưa chuẩn xác.

Tại trường nội trú Eton nổi tiếng của nước Anh, học trò phải ngủ trên tấm phản cứng, ăn uống đạm bạc và chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Thực tế vấn đề này không có gì lạ, vì tinh thần quý tộc mà người Tây phương tôn thờ không phải tinh thần phát tài nhanh chóng, không phải cuộc sống nhàn hạ xa xỉ, khôn lỏi giành ngôi cao; đó là tinh thần tiên phong hướng tới những giá trị về vinh dự, trách nhiệm, dũng khí, kỷ luật.

Khác biệt giữa Phú và Quý

Những trường học kiểu quý tộc nổi tiếng thường dạy học trò rất nghiêm khắc và gian khổ, mục đích để bồi dưỡng tinh thần kỷ luật và ý thức hợp tác của học sinh. Quý tộc là phải tràn đầy khả năng tự kiềm chế, có tinh thần mạnh mẽ, và tinh thần này cần được bồi dưỡng rèn luyện từ thưở nhỏ.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ AN NINH MẠNG & DI SẢN CHÍNH TRỊ CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC


Một chuyên gia về chính sách vừa phải gỡ bài viết về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng khi ông chỉ ra khuynh hướng trao quyền cho cơ quan soạn thảo vượt quá phạm vi mà Luật này hướng tới. Theo Dự thảo, công an sẽ có quyền can thiệp vào rất nhiều ngành kinh tế (sử dụng nền tảng internet) thay vì chỉ nhắm vào những hoạt động “đe doạ đến sự tồn vong của Chế độ”.
Suốt 30 năm theo dõi tiến trình hình thành chính sách sau Đổi Mới, chưa bao giờ tôi thấy không khí tranh luận, phản biện lại gặp những áp lực bất thường như tiến trình soạn thảo và ban hành Luật này.
Trong thời gian QH thảo luận Luật, thay vì các ý kiến phản biện cần được khuyến khích và lắng nghe, nhiều người trong số họ đã phải chịu rất nhiều sức ép. Một số bài viết chỉ trích, bôi nhọ lập tức xuất hiện trên một số trang mạng xấu nhắm vào những người phản biện, kể cả những người là đại biểu QH, chuyên gia và bloggers... Thậm chí tên tuổi của một số chuyên gia đã bị bêu rếu trên một chương trình truyền hình chính thức.

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Có Quyết Tâm thì 1500 tỷ cũng là chuyện nhỏ...

Đội tuyển nam và nữ Việt Nam 2018 xếp thứ 7/185 quốc gia.

Nam Nguyen
THỬ THÁCH TIÊU TIỀN
Chuyện bây giờ mới có thể kể. Nhân dịp cả xã hội sôi nổi bàn chuyện 1500 tỷ tiêu gì, đã nhiều phân tích quá rồi, nên tôi xin kể câu chuyện khác, vẫn chuyện tiêu tiền thôi. Tất nhiên như người ta nói chả sai, “kiếm tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn, mà tiêu như thế nào là khó nhất” – điều đó đúng cho từng cá nhân, và lại càng đúng cho các hội nhóm, công ty, tập đoàn, quốc gia...
Trong năm 2018 này Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) Kirsan Ilyumzhinov có mấy chuyến công tác ngắn ngày sang Việt Nam, trong nội dung làm việc có một chủ đề: đề nghị Việt Nam đứng ra đăng cai Olimpyad cờ vua thế giới năm 2022. Trong mọi cuộc gặp gỡ với các chính khách Việt Nam, từ những cựu nguyên thủ như ông Nguyễn Minh Triết, cho đến các lãnh đạo cao cấp đương nhiệm như Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam hay người trực tiếp phụ trách thể thao là ông Nguyễn Ngọc Thiện một chính trị gia lão luyện như Kirsan không bao giờ bỏ qua mà không nhắc nhở đến chủ đề này....

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Khi dã Tâm đã Quyết!


Khi dã Tâm đã Quyết!

Thủ Thiêm, nơi hàng loạt dân oan mất đất mất nhà, sống không ra sống chết không ra chết hàng chục năm trời, mà còn lừng lững lên đó cái nhà hát, thì không còn từ gì để tả với các vị nữa.

Hôm nay, trên Facebook Tường Minh, tôi đọc được những thông tin này:

- Nhà hát Hoàn Vũ (Cam Ranh, Khánh Hòa), do Tư nhân làm
+ 7.500 chỗ ngồi, đầu tư khoảng 220 tỷ đồng
+ Suất đầu tư 29,3 triệu đồng/ghế

Thời gian xây trong 5 tháng
Đạt chuẩn quốc tế, từng tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới, truyền hình trực tiếp trên hàng trăm kênh truyền hình thế giới.

- Dự án Nhà hát Giao hưởng (Thủ Thiêm, TP.HCM), do TPHCM làm
+ 1.700 chỗ ngồi, đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng
+ Suất đầu tư 882,3 triệu đồng/ghế

Ừ, thì giá vật liệu từng thời điểm mỗi khác nhưng leo đến mức này thì đúng là các vị đã đưa nỗi đau của người dân ra mà bỡn cợt rồi đấy. Từ bà Nghị lớn đến bà Nghị nhỏ, đã hoàn thành một bản hợp ca mở màn Hát trên những xác người quá thành công rồi còn gì!

Chúc mừng bà Quyết Tâm, một khi (dã) Tâm đã Quyết

GIẢI NOBEL - ALNAMIT 2018

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ,
chăm sóc sức khoẻ cán bộ T.Ư

Mặc dù có hơi trễ nhưng tôi vẫn xin gửi đến Ban Tổ Chức bản danh sách đề cử giải Nobel 2018. Nếu Ban Tổ Chức lỡ trao giải cho ai rồi thì đề nghị hủy ngang để trao hết giải cho các nhà pha học VN.
1. Giải Nobel Vật Lý
Giải Nobel Vật Lý năm nay xin được đề cử cho Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Tp HCM với công lao phát hiện ra “khả năng bốc hơi đột ngột của tấm bản đổ làm bằng chất xenlulozo”.
Khi “đại án” Thủ thiêm đang bước sang giai đoạn nóng bỏng thì tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm bống dưng... không thấy. Một tài liệu đồ sộ liên quan đến vận mệnh cả nghìn hộ dân mà bống dưng biến mất trong thời điểm cần thiết thì chỉ có thể là do khả năng bốc hơi đột ngột từ trạng thái rắn, không qua quá trình hóa lỏng, trong hóa học gọi là thăng hoa.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

TRUNG - NGA THẤM ĐÒN, ỦN SẼ CHUỒN MAU


Thói đời vốn dĩ rất công bằng, hễ cứ người này vui thì kẻ khác lại buồn. Nhưng dù sao cũng xin thành thật chia buồn cùng với các "bút nô, bưng bô, cuồng Trung “ ở khắp thế giới.
Trong lúc Donald Trump hoan hỷ nối tiếp hoan hỷ khi hạ màn Hiệp định thương mại Mỹ - Mê hi cô - Ca na đa ,thay NAFTA 24 năm tuổi bằng búp măng non USMCA. Rồi Trump quay lại hoàn thành tốt vai trò "tề gia - trị quốc" bằng kỳ tích đưa tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ xuống mức 3.7%, một con số thấp nhất kể từ năm 1969. Rồi hôm nay kích nổ bom nguyên tử thương hiệu Kavanaugh mà ông ca ngợi trước cuộc mít tinh tại Kansas rằng "Kavanaugh đã hạ gục Đảng Dân chủ".

Người Sài Gòn




Hoàng Hải Vân
Trong một lần làm việc với lãnh đạo TP.HCM trước đây, Thủ tướng Phan Văn Khải đã thẳng thắn chỉ ra một sự thật mà chưa có vị lãnh đạo nào dám nói: Sự phát triển của TP.HCM không phải là thành quả của sự lãnh đạo và quản lý của Đảng bộ và Chính quyền mà là thành quả tự thân của chính nó. Tôi có dự cuộc làm việc này, nên có thể diễn dịch ý của Thủ tướng Khải như sau : Thành tựu kinh tế của Sài Gòn là hiệu số giữa sự phát triển tự thân mà lẽ ra nó phải có trừ đi những tổn thất do sự quản lý mà chính quyền gây ra. Vì Sài Gòn vốn là thành phố năng động có truyền thống kinh tế thị trường từ rất lâu đời, nếu không có sự kiềm hãm của bộ máy quan liêu thì sự phát triển thịnh vượng của nó chắc chắn đã vượt xa hiện tại.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Lê Kiên Thành!


Trang Thu Nguyễn : Có những cái tus hay như 1 bài báo và có nội dung thông tin thú vị hơn 1 bài báo - Đây là 1 cái tus như vậy nhé cô gái họ Tô kiếm tiền nuôi mèo nhưng luôn đc nghĩ là gái rượu của ông Tô Huy Rứa  

***

Tô Lan Hương:
Cứ mỗi khi mình viết một bài nào đó liên quan đến Lê Kiên Thành, thì ngoài những lời khen - ( rất nhiều lời khen), sẽ luôn có ai đó inbox mình, để chê bai ông ấy, hoặc đặt dấu hỏi về việc mình có nhận tiền để làm truyền thông cho gia đình Lê Duẩn không? Hôm qua cũng thế! 
Mình cười! 


Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau, mình luôn khẳng định một điều: Lê Kiên Thành là người đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về nghề nghiệp, về việc mình sẽ làm báo theo cách nào, là người đã truyền cảm hứng cho mình trong việc phấn đấu làm báo tử tế.

6 năm trước, khi cả nước sôi nổi bàn tán về Nghị quyết Trung ương 4, mình gọi điện cho Lê Kiên Thành qua lời giới thiệu của chị Lương Bích Ngọc
Trước buổi gặp Lê Kiên Thành, mình là một phóng viên chuyên viết báo thị trường (thứ mà các bạn vẫn hay gọi là báo lá cải) để kiếm tiền và sự thực là mình kiếm được rất nhiều tiền, cũng rất say mê với nó. 

CƯỚP


CƯỚP
Xẩm đương đại của THI SỸ ỦA
Đôi lời của NQL: Nhà thơ Nguyễn Duy đang thử sức với một vệt riêng: Xẩm Đương Đại. Ông muốn trở lại cái tên Thi Sỹ Ủa trong mục "Thơ tức khí" của Báo Tuổi Trẻ Cười năm xưa. Ông tâm sự: "Bây giờ viết nghiêm không nổi, làm hài hoặc nghiêm- hài để giải khuây thôi"

con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
(ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù
cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

TÌNH ĐỜI & câu chuyện Tam Đảo


Cũng ngày này năm trước tôi có viết về người phi công Liên Xô Yuri Poyarkov đã mất tích ở Việt Nam từ 1971, con cháu của ông có nhờ cộng đồng mạng cho biết thông tin vì gia đình chỉ được bộ quốc phòng Liên Xô thông báo là “mất tích khi làm nhiệm vụ”, chứ ở đâu, thế nào, bao giờ, vì sao... thì không một lời giải đáp.
Có lẽ những ai theo dõi đều nhớ, và cũng có thể các anh liệt sĩ linh thiêng đã giúp cho cuộc tìm kiếm tự phát của những người anh, người bạn tôi thành công trên cả sự mong đợi. Trong công cuộc tìm kiếm ấy và sau đó nữa rất nhiều bạn đã giúp đỡ để cuối cùng truyền hình, báo chí, cộng đồng mạng vào cuộc và mọi việc cũng đã sáng tỏ.