... sau bao nhiêu năm hy sanh bao nhiêu mạng người để dành lại độc lập từ tay người Pháp,
----
Bảo Đại từng là sanh viên trường chánh trị danh giá tại Pháp - trường Sciences Po (Viện Paris nghiên cứu chính trị Paris - Institut d'Etudes Politiques de Paris )
Nên những vấn đề về trị nước những vấn đề liên quan tới chánh trị ông rành sáu câu vọng cổ.
Nhơn sự kiện ngày 23 tháng 7, Nhựt ký với chính quyền Pháp tại Đông Dương chiếm đóng Việt Nam
Chánh thức đổ bộ vào An Nam
"Nước Pháp có trách nhiệm giữ an ninh cho nhà vua, chống lại kẻ địch bên ngoài cũng như nội loạn bên trong.
Ai đã phá bỏ hiệp ước này? Không phải tôi !
Ngày 9-3-1945, chủ quyền Pháp đã không còn nữa."
Theo đại sứ Nhật Bản Yokoyama, đề nghị này là vô điều kiện.
“Nay chúng tôi độc lập, không thể sai khiến chúng tôi điều gì nếu chúng tôi đã độc lập.
- Chúng tôi tự do làm điều gì chúng tôi muốn, các Ngài không có quyền can thiệp vào nội bộ chúng tôi"
Và người Nhật đã hiểu.
Sau khi Nhật đầu hàng, theo thỏa thuận của Yalta và Potsdam, lực lượng quân đội Nhật còn lại ở Việt Nam sẽ hoạt động như một lực lượng an ninh và có trách nhiệm giữ trật tự.
Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh đã tiến hành cuộc nổi dậy ở Hà Nội và tiếp quản Bắc Bộ. Khoảng thời gian đó lực lượng Nhật Bản đồn trú ở Huế đã dự đoán được cuộc đảo chính Việt Minh, và họ đã sẵn sàng giúp Bảo Đại đè bẹp chúng.
Tuy nhiên,
Việt Minh cũng là con dân của ngài
Ngài sợ quân Nhựt bắn vào dân của mình, nên đã ra lệnh cho họ dừng lại, và nói:
"Tôi không muốn một đội quân ngoại quốc làm đổ máu người dân của tôi" và người Nhựt đã hiểu điều đó.
Ông Bảo Đại đã chánh thức thoái vị vào ngày 25 tháng 8 năm 1945.
Ông đã giải thích trong tự truyện của mình Le Dragon D 'Annam (Bảo Đại, 1980):
"Thần dân của tôi đã muốn có một cuộc cách mạng? Tôi sẽ cho họ một cuộc cách mạng, nhưng không phải là cụôc tắm máu ... ".
Vậy "Hành động thoái vị của Bảo Đại" có ý nghĩa gì với con dân Việt Nam?
Đó là thần dân cả nước thoát khỏi cuộc tắm máu bởi chiến tranh.
Bảo Đại là nạn nhân của chiến dịch tuyên truyền chính trị và chiến tranh nhằm làm lu mờ tầm ảnh ảnh hưởng chính trị của Bảo Đại và tăng cường tính hợp pháp chính quyền mới của họ.
Bảo Đại là người ủng hộ hoà bình (chủ trương gần giống như đức Vua Bhumibol của Thái Lan), ông tin tưởng mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh vì nền độc lập của đất nước bằng cách sử dụng ngoại giao hơn là vũ lực.
"Ông làm mọi thứ có thể để giữ cho Việt Nam khỏi rơi vào một cuộc tắm máu khác"
Ps: note bài cũ đăng lại
Góc nhìn An Nam @fan cứng Chuyện của Sơn Nguyễn Thái Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét