Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Chế độ tham nhũng của Campuchia dung túng cho các nhóm tội phạm Trung Quốc

 


Các tổ chức Trung Quốc di dời sau các cuộc đàn áp ở Lào, Myanmar; Campuchia dung túng tội phạm vì lợi ích tài chính
Tác giả: Koo A-mo, An Jun-hyen, Kim Bo-kyung.
Đăng ngày 21/10/2025.
Campuchia, từng nổi tiếng với Angkor Wat và các khu nghỉ dưỡng ven biển, đã nổi lên như một trung tâm lớn của các tổ chức tội phạm Trung Quốc trong 3-4 năm qua. Các nhóm này trước đây hoạt động ở Lào, Myanmar và các khu vực khác, thực hiện các tội ác nghiêm trọng như lừa đảo, bắt cóc và giết người. Tuy nhiên, khi các cuộc đàn áp gia tăng ở các quốc gia đó, chúng đã nhanh chóng chuyển địa bàn hoạt động.
Dựa trên dòng tiền "Trung Quốc" (vốn Trung Quốc) và sự hỗ trợ ngầm của chế độ độc tài Campuchia, các tổ chức này đã phát triển nhanh chóng. Khi các nhóm Trung Quốc ngày càng nhắm mục tiêu vào người Hàn Quốc, tội phạm Hàn Quốc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng cũng đã tràn vào Campuchia. Cộng đồng quốc tế đã phân tích rằng "các tổ chức tội phạm Trung Quốc đã công nghiệp hóa hệ sinh thái tội phạm của chúng bằng cách kết hợp các ngành du lịch như khách sạn và sòng bạc với lừa đảo và buôn người."
Tham nhũng dựa trên quyền lực ở Campuchia được xác định là một yếu tố then chốt trong sự lây lan của tội phạm. Đất nước này là một chế độ độc tài cha truyền con nối do gia đình Hun Sen (cựu thủ tướng, hiện là chủ tịch Thượng viện) thống trị. Dưới thời Hun Sen, sự thông đồng giữa chính trị và kinh doanh, cùng với một hệ thống hối lộ, đã trở nên cố hữu. Vẫn còn những lời chỉ trích cả trong nước lẫn quốc tế rằng chế độ thân Trung Quốc này đã dung túng và bỏ mặc các hoạt động tội phạm của Trung Quốc. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm tuyên bố rằng ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến của Campuchia "phát triển dưới sự bảo trợ của các mạng lưới tham nhũng trong chính phủ". Trong số những người nước ngoài, có những lời kể rằng "các tổ hợp tội phạm không được kiểm soát bởi chính quyền công mà bởi 'tiền đen' và 'mối quan hệ'".
Trụ cột chống đỡ cho chế độ Hun Sen là Trung Quốc. Mặc dù lên nắm quyền nhờ sự giúp đỡ của Việt Nam, nhưng kể từ đó, ông ta hoàn toàn dựa vào Bắc Kinh. Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường được khởi xướng năm 2013, Trung Quốc đã rót vốn vào việc xây dựng cảng biển, đường sá và sân bay, và hiện nắm giữ hơn 35% nợ nước ngoài của Campuchia. Cựu giáo sư Bae Geun-chan của Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc cho biết: “Chế độ Hun Sen đã trở thành quốc gia thân Trung Quốc nhất ở Đông Nam Á, phụ thuộc vào Bắc Kinh về chính trị, kinh tế và an ninh. Sự mở rộng của ngành công nghiệp sòng bạc cùng với nguồn vốn của Trung Quốc đã dẫn đến sự xâm nhập của các tổ chức tội phạm Trung Quốc.”
Năng lực thực thi pháp luật của Campuchia đang gần như sụp đổ do tham nhũng, lương thấp và thiếu hụt lao động. Theo một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế được công bố vào tháng 6, trong số 53 khu phức hợp tội phạm ở 16 khu vực bao gồm Sihanoukville và Phnom Penh, chỉ có 2 khu dường như đã bị đóng cửa sau khi chính phủ can thiệp.
Trong bối cảnh này, các khu vực biên giới và các điểm du lịch lớn của Campuchia đã trở thành thành trì của các nhóm bạo lực Trung Quốc như Hội Tam Hoàng. 14K, một nhánh của Hội Tam Hoàng, đã thành lập Tập đoàn Hongwen tại Sihanoukville, một thành phố cảng phía Nam, vào năm 2018. Được thành lập bởi Wan Kok-koi, một người đàn ông Macau có biệt danh "Răng Gãy", nhóm này đã giam giữ và tra tấn các thành viên trong các khu phức hợp tội phạm, đồng thời rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử và mạng lưới thanh toán. Tập đoàn Hongwen đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 12 năm 2020.
Tập đoàn Prince, một tổ chức tội phạm ở Phnom Penh, tự quảng cáo là một doanh nghiệp bất động sản, sòng bạc và tài chính. Tuy nhiên, tập đoàn này và chủ tịch Chen Zhi đã bị chính phủ Hoa Kỳ và Anh cùng trừng phạt vào ngày 14 tháng 10 vì cáo buộc giam giữ người Hàn Quốc và những người khác trong các khu phức hợp tội phạm trên khắp Campuchia để thực hiện tội phạm mạng và buôn người. Liên Hợp Quốc ước tính rằng ít nhất 100.000 người đã bị huy động để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, bao gồm cả thông qua Tập đoàn Prince. Theo dữ liệu do Cơ quan Giám sát Tài chính nộp lên văn phòng Dân biểu Kang Min-kook vào ngày 20, Tập đoàn Prince bị phát hiện nắm giữ số dư tiền gửi 91,2 tỷ won tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia. Sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Anh, các ngân hàng Hàn Quốc đã đóng băng số dư này, hạn chế việc gửi và rút tiền.
Khi các tổ chức Trung Quốc nhắm vào người Hàn Quốc để lừa đảo, số lượng tội phạm Hàn Quốc đến Campuchia đã tăng lên. Nhiều người Hàn Quốc gần đây đã đến Campuchia nhưng không quay trở lại. Theo Bộ Tư pháp, chênh lệch giữa số người Hàn Quốc rời đi Campuchia và số người nhập cảnh vào Hàn Quốc đã tăng từ 113 người vào năm 2021 lên 2.662 người vào năm 2023 và 3.248 người vào năm 2024. Các nhóm tội phạm Trung Quốc trả lương cao hơn cho các đặc vụ Hàn Quốc. Các vụ lừa đảo nhắm vào những người Hàn Quốc tương đối giàu có ở châu Á đã gia tăng, tạo ra một "khoản phí bảo hiểm".
Có thông tin cho rằng các khoản tiền liên quan đến các vụ bê bối "gate" lớn của Hàn Quốc đã chảy vào Campuchia. Lime Asset Management, công ty đã gây ra việc dừng hoàn trả 1,6 nghìn tỷ won vào năm 2019, đã đầu tư 100 triệu đô la vào một dự án phát triển mơ hồ tại Campuchia, nhưng hiện vẫn chưa rõ số tiền này đang ở đâu. Gần đây, Giáo hội Thống nhất và Công ty Kiến trúc & Kỹ thuật Hee Lim đã bị một nhóm cố vấn đặc biệt điều tra cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vì cáo buộc kêu gọi các dự án Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Campuchia, bao gồm phát triển khu vực Sông Mekong và một sân bay mới, thông qua Jeon Seong-bae, một pháp sư được biết đến rộng rãi với tên gọi Geonjin.
Chỉ riêng trong năm nay, Hàn Quốc đã đầu tư hơn 400 tỷ won vốn ODA cho Campuchia, đánh dấu mức tăng hỗ trợ lớn nhất trong số các quốc gia đối tác ODA. Giáo sư Shin Yul thuộc Khoa Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Myongji, cho biết: “Các dự án hỗ trợ quy mô lớn của Hàn Quốc, chẳng hạn như trùng tu Angkor Wat ở Siem Reap, nên được gắn kết với việc thiết lập các biện pháp an toàn cho công dân nước ngoài.”
Trên là tình hình của Nam Hàn. Được biết tình hình của VN bị bọn tội phạm này xâm hại cũng vô cùng nặng nề. Có nhiều tổ chức trá hình của người Việt, Việt Kiều, và Việt gốc Hoa ở nước ngoài bao gồm cả Mỹ, Úc, và Canada hiện nằm trong vòng thao túng của bọn tội phạm này. Bọn tội phạm ghê tởm này không chỉ trá hình ở tổ chức kinh tế, tài chính, mà cả tổ chức phi lợi nhuận, đấu tranh các kiểu, môi trường, tôn giáo, và từ thiện.
Nhiều chuyên gia cho rằng sau lưng bọn tội phạm này là tình báo quân đội Tàu.
Theo Trang tin Việt Nam
Ảnh ông Trùm Wan Kok-koi

Không có nhận xét nào: