Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

ẢNH TRONG TUẦN

 
Photo of the day: Dân tộc Trung Hoa vĩ đại đi ...ăn cắp cá (Một dân tộc bị vặn vẹo về nhân cách) Trích "Bắn vào tàu cá là một hình thức thực thi pháp luật một cách bạo lực và không thể chấp nhận được ....Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh. Bằng cách tạo ra sợ hãi khi bắn vào các tàu dân sự, nước NGA đang thể hiện một hình ảnh sai lầm" ( báo Hoàn Cầu - TQ)

Sự kiện tàu cá Trung Quốc quen thói mất dạy vào lãnh hải bà già Nga ..." ăn cắp cá" và bị bà già NGA sai tàu tuần tiểu bắn thẳng vào làm khối người ...nhịn cười . Ai thì TQ dọa được chứ con mụ già NGA thì đừng dọa vì mụ ấy xách bóp đầm mà trong đó giấu toàn cà nông đại bác không hà , hó hé bả thục ...lọt ...hàng

Nực cười xón nước đái ở chổ hôm nay báo Hoàn Cầu TQ ....lại dùng 3 tấc lưỡi (bò) Trung Hoa ra ...nói đạo đức ...nói văn minh


Ôi trời ! Nếu Trung Hoa ....văn minh đến thế thì thì Đông Phương Bất Bại ,Nhạc Bất Quần ,Lâm Bình Chi phải tự ...thiến làm cái gì?


Hình ảnh ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc rượt đuổi ngay trong biển đảo của VN,bị lính TQ đâm chìm tàu, cướp tàu,cướp cá, chặt bánh lái ,trói ngư dân quăng ra giữa biển giữa đêm khuya ,đòi tiền chuộc ...đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên thế giới mà ai cũng biết, cũng thấy ...

Mới đây TQ còn cho tàu hải chính bảo kê 30 tàu đánh cá ngang nhiên xông vào biển Trường Sa ăn cắp cá cũng đủ nói tính chó má của dân tộc này như thế nào rồi?


Dân tộc Trung Hoa vĩ đại đi ...ăn cắp cá

Hãnh tiến vô cùng

Trung Hoa : Một dân tộc bị vặn vẹo về nhân cách
 
Nguồn: Facebook Aln Nam Việt
                                            
 ****

"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân"

18/07/2012

Đúng là luận điệu của Trung Quốc! Họ đã quên lời dạy của Khổng Tử, người mà họ xem là thánh nhân của đất nước họ: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân - Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác" (sách Luận ngữ). Khi mà ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam thì họ hà hiếp, đuổi bắt, tịch thu sản phẩm, ngư cụ và hơn nữa đòi nộp tiền chuộc, họ xem biển của nước khác như ao nhà của họ, ỷ mạnh hiếp yếu đủ điều.

 Khi các nước nhỏ lên tiếng phản đối thì họ đòi dạy cho 1 bài học để nhớ mà không dám phản ứng nữa! Bây giờ khi ngư dân của họ quen thói đi đánh bắt trộm ở nước khác mà quên là ăn trộm của 1 cường quốc không thua kém họ và đúng là gieo gì gặt nấy, ác giả ác báo. Và Hoàn cầu thời báo chỉ nhẹ nhàng bảo rằng Nga đã xử sự hơi quá đáng, "không thể chấp nhận được" rất ư là nhũn nhặn! Sao không thấy tờ báo quen lên giọng đao to búa lớn, thường đòi dạy dỗ cho các nước láng giềng, nước nhỏ các bài học đích đáng nay lại ngậm bồ hòn? Sao họ không kêu gọi chính quyền TQ dạy cho nước Nga 1 bài học nhớ đời như đối với các nước khác?

 TQ hãy học lại những gì thánh nhân Khổng Tử của mình dạy đi: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân".

 Thanh Hiệp


 
Cái biển báo này cấm những loại người như Donkihote, cứ thấy cối xay gió lại tưởng là địch rồi xông vào đánh. Giống CA VN cứ thấy người biểu tình yêu nước là thế lực thù địch rồi xông vào hốt...


                       ASEAN là cộng đồng yêu hòa bình.



VTV2 dang phát trực tiếp (19/07/2012) thi đấu bóng chuyền giữa Việt Nam - Trung quốc với cờ Trung Quốc 6 sao.

 
*  Không có nút không phải vì đây không có nút
Vì ấn nhiều nên nút mất đi rồi

Ung dung hai nút kia ngồi

Chỉ còn tốt, không còn chê nữa nhé


Ảnh : Otofun

(Caption mang tính chất vui vẻ từ bài thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật)

*  Thực ra nút "Chưa tốt" bị bấm nhiều quá nên hỏng thôi. Chất lượng VN mà!




Không có nhận xét nào: