Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

VỢ VÀ SỰ THÀNH ĐẠT CỦA CHỒNG.




Người đời nói rằng nếu một người đàn ông không tôn trọng người phụ nữ  của mình, thì may mắn sẽ quay lưng lại với anh ta. Tại sao điều này xảy ra?

Suy nghĩ sáng tạo của phụ nữ  nhiều lần mạnh mẽ hơn của đàn ông, vì vậy khả năng ảnh hưởng của cô ta đến số phận rất cao,  đến số phận của mình và cả số phận của chồng.

Khi một người phụ nữ trải qua niềm vui và hạnh phúc từ các mối quan hệ, khi đó tất cả các cánh cửa sẽ mở ra cho người đàn ông của cô ta, và may mắn bắt đầu theo xung quanh anh ta. Vì cảm giác hạnh phúc và hài lòng của phụ nữ  là sức mạnh của suy nghĩ sáng tạo của mình ban phước cho chồng và thu hút những sự kiện tốt đẹp thành công trong cuộc sống của mình. Thông qua người phụ nữ  dòng chảy của sự tốt lành, may mắn và thịnh vượng sẽ đến với người đàn ông của mình, hoặc dòng chảy của lực lượng phá hoại ... 
Người phụ nữ gắn liền với các lĩnh vực tinh tế, với thế giới của năng lượng, vì vậy những suy nghĩ của người phụ nữ, trạng thái cảm xúc bên trong của cô ấy, sẽ hình thành mặt bằng vật lý, sẽ thực hiện một cách nhanh chóng. Nếu người vợ không hài lòng với cuộc sống gia đình, không hạnh phúc với chồng, người chồng sẽ rất khó để nhận ra chính mình, rất khó để thành công ...

Tại sao những người đàn ông khôn ngoan không tiếc tiền mua quà tặng cho những người phụ nữ của họ, tại sao họ tìm cách bảo vệ phụ nữ trong bất kỳ  công việc khó chịu nào và bao bọc họ  chỉ bằng  những ấn tượng dễ chịu? Họ biết rằng một người phụ nữ hài lòng -  nguồn thịnh vượng và hạnh phúc cho cả gia đình.

Người xưa vẫn nói “phu quý thì phụ vinh”, nhưng vì sao chúng ta chỉ nghe nói đến “vượng phu” mà chưa bao giờ thấy nhắc đến “vượng thê”?
Kỳ thực, phụ nữ là phong thuỷ của gia đình, và người vợ có đủ tinh tế, đủ dịu dàng, đủ thông minh hay không đều quyết định phần lớn đến thành công của người chồng.

 Chuyện vợ chồng như gió như hoa. Hoa thiếu mất gió sao có thể ngào ngạt hương thơm, gió không có hoa khó có thể thấy mình lãng mạn. Vậy nên, vợ chồng cũng giống như hai nửa của âm dương, vừa vững chãi lại vừa mềm mỏng, vừa cương cường lại vừa nhu thuận, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng.
Có người nói, vợ phát cáu càng nhiều thì chồng sẽ càng suy bại; chỉ khi vợ càng dịu dàng như nước, thì chồng mới càng thêm hưng vượng.

Những bậc thầy tướng số vẫn luôn cho rằng, người phụ nữ có tướng vượng phu là người có gương mặt đầy đặn, trên đầu có vầng sáng, v.v., và đặc biệt là tính cách phải dịu dàng. Điều ấy nói nên rằng, tính cách dịu dàng nữ tính cũng là yếu tố quan trọng của người phụ nữ “ích tử vượng phu”.

Vì sao lại như vậy?

Văn hóa truyền thống nhìn nhận rằng, phụ nữ là do Thủy (nước) tạo nên, mà Thủy lại tượng trưng cho tài phú. Bởi vậy, phụ nữ trời sinh đã mang tài mệnh.
Nhưng nước vốn ôn nhu dịu dàng, hiền hoà nhu thuận, có thể làm dịu vạn sự vạn vật trên thế gian. Bởi vậy, người phụ nữ dịu dàng như nước mới phát huy được tài mệnh vốn có của bản thân.

Trong khi đó, tài phú của người đàn ông chỉ ẩn nấp ở hành thủy trong ngũ hành. Vậy nên, người đàn ông luôn cần một người phụ nữ bên cạnh mới có thể viên mãn tài mệnh, dựng gây sự nghiệp, hưng vượng chính mình.

Có câu nói rằng, đàn ông phải thành gia mới có thể lập nghiệp. Chỉ khi thành gia rồi mới có thể dựng gây sự nghiệp, mới có thể làm nên những điều vĩ đại. Cũng chính là nói rằng, đằng sau thành công của một người đàn ông không thể thiếu bóng dáng của một người phụ nữ dịu dàng, hiền hoà nhu thuận.

Nguyen Hong Long (tổng hợp)

Tin liên quan:  ЖЕНА И УДАЧА.


Không có nhận xét nào: