Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2025

Thấy gì? Qua cách dùng người của Trump

 


Trong bức ảnh được phát hành rộng rãi nhất về cuộc hội đàm Nga-Mỹ-Ả-Rập Xê-út vào ngày 18, có một gương mặt ít được biết đến ngồi ở hàng ghế đầu - Steve Witkoff, đặc phái viên về các vấn đề Trung Đông do Trump bổ nhiệm.
Ngay sau khi Trump xác nhận sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 năm ngoái, ông đã bổ nhiệm Witkoff làm đặc phái viên tại Trung Đông. Witkoff không làm Trump thất vọng. Vào tháng 1, Witkoff đã làm việc với các quan chức chính quyền Biden để làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
CNN đưa tin vào ngày 19 tháng 2 rằng phạm vi trách nhiệm của ông hiện đã mở rộng sang Nga và Ukraine. Tuần trước, Witkoff đã tới Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức Nga khác, sự kiện cuối cùng dẫn tới việc thả giáo viên người Mỹ Mark Fogle vào ngày 11. Mặc dù Witkoff chưa từng làm nhà ngoại giao hay thậm chí làm việc trong chính phủ trước đây, Trump vẫn coi ông là "người có khả năng đàm phán".
"Ngoài gia đình, không ai được Trump tin tưởng nhiều như Steve (Witkoff)", một quan chức Nhà Trắng nói với CNN.
Witkoff tiết lộ rằng với sự ủng hộ của Trump và sự làm trung gian của Ả Rập Xê Út, ông đã đến Nga, nói chuyện với Putin và thiết lập tình bạn, điều cuối cùng thúc đẩy việc thả Fogel. "Tôi đã dành nhiều thời gian với Putin, trò chuyện với ông ấy và xây dựng tình bạn." Trump nói với các phóng viên vào ngày 16 rằng Witkoff đã nói chuyện với Putin trong hơn ba giờ.
Theo CNN, Witkoff đã dành sáu hoặc bảy giờ trên mặt đất ở Nga. Trong thời gian này, ông đã gặp Putin và cố vấn thân cận của Putin là Kirill Dmitriev, và cuối cùng vào ngày 11, Witkoff đã đưa được Mark Vogel, một tù nhân người Mỹ bị Nga giam cầm trở về thành công.
Một ngày sau khi Witkoff trở về Hoa Kỳ, Trump đã có cuộc điện đàm với Putin, đặt nền tảng cho cuộc hội đàm của phái đoàn Hoa Kỳ - Nga vào ngày 18.
Vào ngày 18, khi phái đoàn Nga và Mỹ gặp nhau, Witkoff đã vượt lên, trở thành nhân vật trung tâm trên chính trường. Witkoff, cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Nga tại Ả Rập Xê Út vào ngày hôm đó. Sau bốn tiếng rưỡi đàm phán, Hoa Kỳ và Nga đã đạt được bốn điểm đồng thuận về việc giải quyết các "vấn đề hóc búa" giữa hai nước và chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Sau cuộc họp, Witkoff đã đánh giá rất cao cuộc gặp gỡ này. "Nó tích cực, lạc quan và mang tính xây dựng, và mọi người có mặt đều đạt được kết quả đúng đắn", Witkoff nói với các phóng viên. "Dựa trên giải pháp. Chúng tôi đã nói về nó sau đó. Chúng tôi không thể tưởng tượng ra một kết quả tốt hơn sau này. Nó rất thực tế, rất vững chắc".
Cùng lúc đó, CNN chỉ ra rằng Keith Kellogg, đặc phái viên thực sự về xung đột Nga-Ukraine, đã được Trump cử đến Ukraine để giải quyết hậu quả của cuộc tấn công công khai gần đây của Trump vào Tổng thống Ukraine Zelensky.
Các nguồn tin nói với CNN rằng Kellogg bị loại khỏi các cuộc đàm phán với Nga vì ông có quan điểm của phái diều hâu, cứng rắn hơn về Nga và tin rằng việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra. Hai nguồn tin cũng cho biết phía Nga muốn đàm phán với Witkoff hơn là Kellogg.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ tin đồn này. Một quan chức nói với CNN rằng Trump đã giao cho Kellogg nhiệm vụ tập trung vào các cuộc đàm phán với Ukraine và các đồng minh châu Âu.
Trump và Witkoff: Tình bạn qua một chiếc bánh sandwich
Witkoff có lợi thế hơn các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump vì ông hiểu cách làm việc của Trump. Các nguồn tin thân cận với Trump nói với CNN rằng Trump từ lâu vẫn tin rằng ông đã rèn luyện được kỹ năng đàm phán thông qua kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, và ông cũng thấy Witkoff có những phẩm chất tương tự. Trải nghiệm chung này hầu như không có ai khác trong chính quyền Trump có được.
Witkoff sinh ra tại Thành phố New York vào năm 1957. Ông tốt nghiệp Đại học Hofstra năm 1980 và nhận bằng Tiến sĩ Luật từ cùng trường đại học này chỉ ba năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp, Witkoff trở thành luật sư, cung cấp tư vấn pháp lý cho các công ty bất động sản. Không lâu sau, khi đã tích lũy đủ kiến ​​thức và mối quan hệ trong ngành, ông bắt đầu kinh doanh bất động sản. Năm ngoái, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng trong mắt những người đồng cấp trong ngành bất động sản, Witkoff là "một nhà đàm phán thông minh, dễ gần, tài năng và có sức lôi cuốn".
Tình bạn giữa Witkoff và Trump bắt đầu từ một chiếc bánh sandwich ở New York cách đây hơn 30 năm. Khi Witkoff làm chứng trong vụ án gian lận dân sự của Trump năm 2023, ông nhớ lại rằng tình bạn của ông với Trump bắt đầu vào năm 1986. Trump quên ví và Witkoff đã mua cho ông một chiếc bánh sandwich tại một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ. Nhiều năm sau, ông gặp lại Trump trong một nhà hàng, và Trump nhớ đến chiếc bánh sandwich đó, và hai người đã trở thành bạn bè.
Trump và Witkoff vẫn là bạn bè trong những năm tiếp theo, khi Witkoff chuyển sự nghiệp luật sư của mình sang điều hành một công ty bất động sản sinh lợi nhuận. Họ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ trong suốt thời kỳ Trump thăng tiến trên chính trường vào năm 2016, thời gian lưu vong chính trị ngắn ngủi của ông vào năm 2021 và sự trở lại đầy chiến thắng của ông vào năm ngoái.
Theo CNN, con trai của Witkoff đã kết hôn tại Mar-a-Lago của Trump vào năm 2022, và Trump cùng vợ Melania đã ở lại dự đám cưới cho đến tận đêm khuya.
Witkoff cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Trump đắc cử. Ông không chỉ quyên góp hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của Trump và các tổ chức chính trị bên ngoài mà còn giúp tạo điều kiện cho các cuộc họp và gây quỹ với các nhà tài trợ giàu có khác, những người đã góp phần thúc đẩy chiến thắng của Trump.
Witkoff cũng có mặt khi Trump đối mặt với vụ ám sát lần thứ hai tại câu lạc bộ golf của ông ở Florida vào tháng 9 năm ngoái. Trump sau đó nhớ lại rằng ông nghe thấy khoảng bốn hoặc năm tiếng súng trên không, và các đặc vụ cùng Witkoff nhanh chóng vây quanh ông, "Witkoff, một người bạn tốt của tôi."
Ngay sau khi nhậm chức, ông đã giải quyết xung đột Israel-Palestine.
Witkoff không giữ chức vụ chính thức nào trong chính quyền đầu tiên của Trump, nhưng một tuần sau khi Trump thắng cử năm ngoái, ông đã bổ nhiệm Witkoff làm đặc phái viên về Trung Đông. Witkoff là người Do Thái và có quan hệ với Israel. Những người thân cận với Trump nói với CNN rằng đó là lý do ban đầu Witkoff được chọn vào vị trí này.
Đầu năm nay, trước khi được chính thức xác nhận, Witkoff đã trở thành trung tâm của sự hợp tác giữa chính phủ sắp mãn nhiệm và sắp nhậm chức để làm trung gian cho lệnh ngừng bắn ở Gaza.
CNN đưa tin Witkoff đã đến Doha, thủ đô Qatar, vài ngày trước khi thỏa thuận được đạt được và có cuộc gặp hiếm hoi với Thủ tướng Israel Netanyahu. Trong quá trình đàm phán, Witkoff nghiêm túc và hữu ích như một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Ông thường làm việc đến sáng sớm để hoàn thiện văn bản thỏa thuận, và đôi khi thậm chí còn tham dự các cuộc họp đàm phán trong khi mặc giầy và quần áo thể thao.
Ngay cả những người trong chính quyền Biden cũng có ấn tượng tốt về Witkoff. Đặc phái viên của Biden Brett McGurk, mô tả mình có "mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ" với Witkoff và cho biết ông rất biết ơn Witkoff vì đã đến Doha.
Một người khác am hiểu về các cuộc đàm phán nói với CNN rằng trong khi nhóm của Biden có mặt để quản lý các chi tiết, vai trò của Witkoff là nhắc nhở họ rằng Trump muốn có một thỏa thuận trước khi nhậm chức. Sau đó, các quan chức Israel cho biết Witkoff, cùng với Trump, là những nhân tố quyết định giúp lệnh ngừng bắn được hoàn tất.
Witkoff cũng trở thành quan chức Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Gaza sau nhiều năm. Sau khi trở về Washington, Witkoff đã mô tả với Trump về cảnh tượng kinh hoàng mà ông chứng kiến ​​và nói với các phóng viên rằng "Tôi nghĩ nơi đây không còn thích hợp để ở".
Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng ý kiến của Witkoff là "bước ngoặt" đối với Trump. Sau đó, Trump đề xuất di dời người Palestine ra khỏi Gaza để tái thiết dải đất này. Kế hoạch này đã bị nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập chỉ trích gay gắt.
Bất kể "thành tựu" nào của Witkoff ở Trung Đông, trách nhiệm mới của ông trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine lại đặt ra những thách thức hoàn toàn khác.
“Witkoff không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này,” Aaron David Miller, một thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, một nhóm nghiên cứu của Hoa Kỳ, cho biết. “Khi nói đến Nga và Ukraine, điều này không giống như việc phát triển một bất động sản hay một trung tâm mua sắm. Đây là vấn đề tồn tại về mặt chính trị — và đối với Zelensky, nó thậm chí không chỉ là vấn đề tồn tại về mặt chính trị.” Vậy nên Trump đã dùng Kellogg làm đặc phái viên về vấn đề Nga-Ukraine, một người có kinh nghiệm dầy dạn trong chính trường.
Joseph Keith Kellogg Jr. (sinh ngày 12 tháng 5 năm 1944) là một chính khách, nhà ngoại giao và trung tướng đã nghỉ hưu của Quân đội Hoa Kỳ. Trước đây, ông từng là Cố vấn An ninh Quốc gia cho Phó Tổng thống Mike Pence và là Thư ký điều hành kiêm Tham mưu trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ trong chính quyền Trump đầu tiên. Ông từng là Cố vấn An ninh Quốc gia tạm quyền sau khi Michael Flynn từ chức. Vào tháng 11 năm 2024, Tổng thống Trump đã chọn Kellogg làm đặc phái viên của mình về Ukraine và Nga.
Thỏa thuận khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine đã có bước đột phá và dự kiến ​​sẽ đạt được, đồng thời thái độ của Hoa Kỳ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã thay đổi.
Theo báo Capitol Hill của Hoa Kỳ đưa tin ngày 21/2, sau khi Kellogg kết thúc cuộc gặp với Zelensky tại Kiev ngày 21/2, ông đã gọi Zelensky là "nhà lãnh đạo dũng cảm trong tình huống khó khăn". Đây là sự thay đổi đáng kể so với những đòn tấn công gần đây của Trump vào Zelensky.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng trong chuyến thăm ba ngày của Kellogg tới Ukraine. Sau cuộc họp, ông đã viết trên phương tiện truyền thông xã hội X: "Đã dành một ngày dài và căng thẳng với các nhà lãnh đạo cấp cao của Ukraine. Đã có những cuộc thảo luận sâu rộng và tích cực với Zelensky và nhóm an ninh quốc gia tài năng của ông ấy." Ông cũng cho biết Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh và Zelensky là một nhà lãnh đạo quốc gia dũng cảm trong tình hình khó khăn của đất nước.
Theo luồng suy nghĩ của một tay cờ bạc và tư duy cùng là người New York như Trump, nhìn qua cách dùng người của Trump, lão PP thấy được sự tính toán thông minh và ẩn ý khôn khéo bên trong. Trump có thể phát biểu vô tội vạ, thậm chí bán trời vô văn tự. Mặt này là sấp, mặt kia là ngửa, tung hỏa mù để mọi con bài của đối phương hiện hình rồi mới ra bài chính thức. Đây mới là bộ óc của một tay cờ bạc thượng thặng.
Trump như đang lái một chiếc tàu lượn siêu tốc, lúc thì lao xuống vực, lúc thì vút lên đèo. Một lão già gần 80 cái mùa nóng lạnh mà chơi được trò nguy hiểm giật gân này khiến lão “trẻ” Peter Pho cũng phải thót tim. Lúc thì tối sầm mặt chửi rủa ông bạn già, lúc lại thấy tia nắng xuyên qua mây đen và hy vọng bừng lên. Lại hiện lên khuôn mặt thân thiện năm nào khi Trump đứng đằng sau, đặt bàn tay to ấm lên vai lão.
Thỏa thuận khoáng sản là một con bài tốt. Vừa lấy lại được số tiền ủng hộ Ukraina, vừa có lý do phái lính Mỹ đến Ukraina bảo vệ lợi ích của Mỹ. Sự xoa dịu Putin cũng là chiêu trò “Củ cà rốt và cây gậy”. Nhắc Putin rằng, cá nhân chúng ta là bạn, nhưng lợi ích quốc gia sẽ khác. Trump ngoài miệng nói muốn chiến tranh kết thúc nhanh chóng, đưa ra những chiếc bánh vẽ ngon lành cho Putin, nhưng trong thâm tâm là muốn kéo dài và đặt kế hoạch là sáu tháng. 6 tháng, một mặt để EU dốc sức chi viện cho Ukraina đủ thời gian tiến hành các cuộc phản công tiến sâu vào nội địa Nga. Một mặt nhanh chóng làm hạ giá dầu để Nga mất máu về kinh tế. Không còn tiền thì đánh đấm con mẹ gì!
Trump biết Putin rất nóng lòng mong muốn kết thúc càng nhanh càng tốt theo ý mình. Trump đưa ra miếng mồi cho một con chó đói, nhưng vẫn chưa cho ăn, cứ mặc mẹ cho chú chó đói nhoài kiệt sức đến há mồm nhai cũng không nổi. Lúc ấy miếng mồi có thể lại thu về.
Lạ kỳ, con gái nuôi của lão “Sen Cứt Lợn” đêm nay cũng viết một bài tản mạn hơi giống nội dung bài viết của lão. Trong đấy có đoạn:
“Mẹ. Cụ trump mới lên được có 1 tháng mà chị đọc đến toét cả mắt, hoa mày chóng mặt về các động thái cũng như những bình luận ngược xuôi tới tấp dội lên trang fb dường như đã chỉ còn những tin quảng cáo”.
“Nhưng phải nói là chị thấy ông trump này đáng yêu vãi đái. Ổng chơi một mình một luật mà đéo phải ngại hay nể ai. Giống kiểu đứa con gái chị hay thản nhiên oánh rắm rõ to trước cả lớp học thêm xong mặt mũi tỉnh bơ ý. Chưa bàn chuyện đúng sai, thích cái cá tính của gã cao bồi già này đã”.
Sen Cứt Lợn thông minh thật hay cả hai bố con đều “điên điên, dại dại”?
Nửa đêm viết bài này trong bóng đêm liệu có nằm mơ hay không? Nếu lão đoán trúng tim Trump thì “Tiên sư anh Tào Tháo”, sao lại có một thằng già giỏi giang đến rứa! Nếu các bạn cho là hoang tưởng thì cũng như ngắm hoa qua sương mù, đừng ném đá một lão già luôn mong muốn hòa bình đến từ công lý và sự tôn nghiêm cho Ukraina.
Peter Pho




Không có nhận xét nào: