Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

THẬP DIỆN MAI PHỤC - "TỨ BỀ THỌ ĐỊCH" TRÊN BẢN ĐỒ GIẢI PHÓNG QUÂN TRUNG QUỐC

Vậy là đã có thể giải mã được, vì sao Trung Quốc sống chết khống chế cho được Trường Sa !?

VN, từ lãnh đạo đến dân vẫn rất mơ hồ, không biết lý do vì sao TQ cho giàn khoan vào vùng biển của ta. Trong khi đó TQ đã có những chiến lược trên quy mô toàn cầu, và từ rất lâu rồi. Quả thực VN mình ngồi trong miệng cọp mà không hay biết gì. Không có chiến lược gì phòng xa, đó mới chính là điều đáng lo nhất.


(Người dịch: Trung Thuần)
Mới đây, trên mạng xuất hiện một phân cảnh “Loạt tin về Lớp nghiên cứu thảo luận Cán bộ cao cấp toàn quân” trên Đài truyền hình Trung ương, trên tường đằng sau mấy vị tướng có treo 2 tấm bản đồ. Bên trái là “Bản đồ thế giới”, bên phải là “Bản đồ hình thế quốc tế của Trung Quốc”, thực ra cũng là một tấm bản đồ thế giới, điều kì lạ nằm ở tấm bản đồ sau.
 Mấy chữ “Bản đồ hình thế quốc tế của Trung Quốc” vừa không rõ lại chỉ là phần nhỏ ở phía dưới, sau khi phân tích có thể giải mã được. Trên bản đồ đầy những mũi tên, chữ chi chít tuy nhìn không rõ, nhưng các mũi tên hiển thị, Phương Tây đâu chỉ có bao vây Trung Quốc theo hình chữ C? Quả thực là Thập diện mai phục, vây chặn 8 mặt, đánh 6 mặt, “tứ bề thọ địch”.
Bốn mũi tên hướng về phía bắc Hoa Đông lớn nhất    
Hình thế tuy hiểm ác, nhưng theo những gì đã đánh dấu, cho thấy Giải phóng quân đã có sự chuẩn bị từ trước, cho đại binh tới sẽ chặn lại được thế này. 
Con đường thứ nhất (1) đến từ hướng đông bắc, các mũi tên ở con đường này đặc biệt lớn, cho thấy đây là chủ lực. Từ Mĩ, Canađa qua Bắc Thái Bình Dương đến Nhật Bản, Hàn Quốc có Hạm đội 7 đóng, trực chỉ Bắc Kinh khu vực trung tâm của Trung Quốc. Phạm vi đánh bao gồm các vùng Hoa Bắc, Đông Bắc.

Con đường thứ hai (2) xuất phát từ phía tây bắc Australia, trực chỉ lối vào phía đông eo biển Malacca, eo biển Sunda và eo biển Lombok trên biển Java của Indonesia, cùng quần đảo Trường Sa và Nam Việt Nam. Đánh vào đường biển Biển Đông, sẽ áp sát được vùng Hoa Nam.  
Con đường thứ ba (3) từ phía tây nam. Ở đây có Bộ tư lệnh Trung ương của Mĩ, các lực lượng trên biển xuất phát từ căn cứ quân sự Mĩ Diego Garcia trên quần đảo Chagos Ấn Độ Dương, phong tỏa lối vào phía tây eo biển Malacca, kiểm soát các nước Sri Lanka, Malaysia, Singapore…
Con đường thứ tư (4) qua Đại Tây Dương đến châu Âu, xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ, 5 nước Trung Á, ở trong lãnh thổ Kazakhstan là gõ thẳng vào cửa tây bắc Trung Quốc. Kiểm soát đường ống dẫn dầu và khí đốt Trung Á nối với Trung Quốc, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc. Giống như trong Chiến tranh Afghanistan, không quân Mĩ sẽ đóng quân trực tiếp tại các nước như Kyrgyzstan…, với bán kính đánh bao gồm toàn bộ khu vực phía tây của Trung Quốc, còn các căn cứ trung chuyển thông tin và hậu cần sẽ được đặt tại các nước NATO như Thổ Nhĩ Kỳ…  

Bốn con đường trên đều là những mũi tên màu xanh lớn.

Biển Philippine được khoanh tròn báo hiệu đại hải chiến  
Con đường thứ năm (5) lấy căn cứ quân sự của Mĩ ở Guam làm cốt lõi, hướng đánh là cả vùng kinh tế phát triển ven biển Hoa Đông và Hoa Nam. Trên bản đồ có một biểu đồ lấy biển Philippines làm tâm vòng tròn, sau đó mở rộng từng vòng từng vòng cho đến khi bao phủ toàn bộ Trung Quốc. Biển Philippines là khu vực Tây Thái Bình Dương theo cách nói của Trung Quốc, là khu vực diễn tập xa bờ chủ yếu của hải quân Trung Quốc. Theo đánh dấu cùng hình vẽ hàng không mẫu hạm… trên bản đồ, vùng biển này trong tương lai chắc hẳn sẽ nổ ra đại hải chiến. 
Ven biển Myanmar, có một mũi tên trực chỉ về phía tây nam Trung Quốc, đây là hướng của đường ống dẫn dầu và khí đốt Trung Quốc- Myanmar, hiển nhiên cũng là hướng của Con đường thứ sáu Mĩ tấn công Trung Quốc. Khi chiến tranh, Mĩ rất có thể sẽ bố trí tàu ngầm hạt nhân chiến lược tại vịnh Bengal, ở đây cách Bắc Kinh chỉ có hàng ngàn km, tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân sẽ bắn từ đây, Trung Quốc thậm chí còn không đủ thời gian để cảnh báo, chứ đừng nói gì đến đánh chặn.

Quân Mĩ có thể lấy đường Nam Việt Nam ngược lên phía bắc tấn công Hoa Nam   
Quân giải phóng có thừa kinh nghiệm phản bao vây, bao gồm “chặt đứt 1 ngón tay chứ không để cả 10 ngón bị thương”, “tấn công vào 1 điểm không bằng những phần còn lại”, “phân hóa tan rã, đánh kẻ cứng đầu”… Đại quân Sáu con đường của quân Mĩ dường như ở vào thế rất mạnh, song làm tan rã không hề khó, mà hiểm ác nhất lại chính là Việt Nam.
1)Giữa phần lồi ra của Nam Việt Nam với quần đảo Trường Sa, kẹp một con đường hải hải quốc tế nhộn nhịp nhất tương tự như eo biển Đài Loan, có thể bị phong tỏa bởi hỏa pháo tầm xa, hoặc dùng âm chiêu đánh úp bằng tàu ngầm dưới đáy biển;
2) Quân Mĩ có thể mượn đường Việt Nam để tấn công vùng Hoa Nam, tình hình cũng có đôi chút giống với trong Chiến tranh nha phiến, hạm đội Anh mượn từng trạm từng trạm bờ biển để ngược lên phía bắc tấn công Bắc Kinh.

 Vì vậy, chế ngự Việt Nam, kiểm soát quần đảo Trường Sa là một mắt xích chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Trung Quốc gần đây ứng phó cứng rắn với Việt Nam, xem ra không chỉ giản đơn là chuyện khai thác dầu khí. 

http://china.dwnews.com/news/2014-06-12/59478084.html

Bài tham khảo (của Trung Cộng):


Trung Quốc. 
Bạn có thể xem bản đồ có tiêu đề với các từ "An ninh quốc gia Trung Quốc", v.v, để chứng minh điều này không phải là một kịch bản kế hoạch chiến đấu 
Mặc dù bản đồ trong báo cáo nổi bật lên, nhưng nhìn vào bản đồ này có tên " Sơ đồ thế trận an ninh quốc gia Trung Quốc". Theo tiêu đề này, bạn có thể loại trừ khả năng đây là kế hoạch chiến đấu. Trong một vài mũi tên trên bản đồ, đại diện cho hướng của một số mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Theo các thẻ, bạn có thể phân tích tình hình an ninh xung quanh các phân tích của PLA  Trung Quốc. Các nhà quan sát cho biết mạng lưới đã được đánh dấu, và một phân tích ngắn gọn về các mũi tên.
Bản đồ, đánh dấu xung quanh Trung Quốc chủ yếu là sáu, cụ thể là phía đông, đông nam Trung Quốc, Biển Đông, Trung Quốc, eo biển Malacca, Trung Á và Nga.
Mũi tên trong một điểm phía đông của Trung Quốc là Hoa Kỳ, Nhật Bản, cho thấy rằng Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản cũng như triển khai quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Mũi tên rất dày, cho thấy sức mạnh của nó tương đối mạnh.
Đánh dấu về phía đông nam của Trung Quốc là không, như một số người cho là quần đảo Điếu Ngư. Giá trị của quần đảo Điếu Ngư trong quân đội là rất hạn chế, do đó, không được đánh dấu riêng biệt trên các hướng chiến lược của cấp bản đồ thế giới. Đánh dấu là căn cứ của Mỹ tại Guam, với vòng tròn của nó như là trung tâm của nhiều sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ là một loạt nổi bật của Guam một số vũ khí lớn. Từ bên ngoài vào bên trong lần lượt có thể là: bán kính máy bay chiến đấu tàng hình B-2, bán kính chiến đấu máy bay ném bom chiến lược B-1B, bán kính máy bay ném bom B-52, bán kính chiến đấu an toàn cho tên lửa hành trình phóng và máy bay chiến đấu gần Guam. Có thể nhìn thấy từ Guam mối đe dọa rất lớn cho Trung Quốc, Trung Quốc hiện nay được trang bị một loạt các mục tiêu phát triển là một thế hệ mới của vũ khí mà Guam là mục tiêu.
Các nhà phân tích tin rằng thiết bị máy bay ném bom mới của Trung Quốc H-6K mà mục tiêu hoạt động là Guam
Đánh dấu sự chỉ đạo của Biển Úc mở rộng hơn Darwin nên cốt lõi của hướng mối đe dọa quân sự của Mỹ. 
Đánh dấu kéo dài từ eo biển Malacca trên Ấn Độ Dương, cần cho Không quân Hoa Kỳ trong cơ sở máy bay ném bom chiến lược Diego Garcia đóng Malacca đe dọa phong tỏa.
Mũi tên miền tây Trung Quốc chỉ ra rằng sự xâm nhập của quân đội Hoa Kỳ ở Trung Á và sự hiện diện trong khu vực này. Mặc dù các lực lượng Mỹ ở Trung Á là không mạnh, nhưng rõ ràng là mối đe dọa an ninh từ phương Tây, Trung Quốc rất coi trọng. 
Cuối cùng, một mũi tên màu đỏ là từ Nga, cho thấy sự cạnh tranh của Nga cho Trung Á. Như lĩnh vực ảnh hưởng truyền thống của Nga, Nga có một ảnh hưởng mạnh mẽ ở Trung Á,  trong mục tiêu các hành động của Nga ở Trung Á mà còn có sự xâm nhập của ảnh hưởng Tây phương lên Trung Quốc và các nước phương Tây.

Thế chiến thứ IV đã lặng lẽ bắt đầu: đánh bại Mỹ một kết luận bỏ qua
Lần đầu tiên, chiến tranh thế giới II là một cuộc chiến tranh nóng, chúng tôi đã làm cho nó rõ ràng, nếu bạn nhìn vào Baidu, bạn có thể tìm hiểu thêm về tình hình. Chiến tranh thế giới thứ ba, theo ý kiến ​​của tôi là Chiến tranh Lạnh. Tại sao chiến tranh lạnh lại được định nghĩa là chiến tranh thế giới thứ ba?
Trước tiên, là có đối thủ rõ ràng: NATO do Mỹ dẫn đầu và khối Hiệp ước Warsaw do Liên Xô dẫn đầu.
Thứ hai, chiến trường có trên toàn thế giới, quyền bá chủ của Liên Xô trên thế giới.
Thứ ba, có một mục tiêu chiến lược rõ ràng là để tiêu diệt các bên khác. Cuối cùng, sự sụp đổ của Liên Xô, sự tan rã của khối Hiệp ước Warszawa cuối cùng.

Nếu chúng ta nói, đầu tiên, kết quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, là Liên Xô đã đặt mô hình thế giới lưỡng cực. Vì vậy, kết quả của chiến tranh thế giới III, sau đó đã đặt mô hình thế giới một siêu cường Mỹ .


Không có nhận xét nào: