Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Hồ chứa nước Trung Quốc: nguy cơ treo trên đầu

Hàng chục ngàn hồ chứa nước từ những năm 1950-1970, đang xuống cấp nghiêm trọng và không thể đối phó với mưa lũ. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí tu sửa trong vài thập kỉ vừa qua, vì thế hiện có hơn 40.000 hồ chứa nước được sử dụng quá thời hạn và đang hoạt động yếu kém.

Theo tạp chí Hoàn cầu (Global Times) ngày 26.8, sau hội nghị cấp cao về vấn đề thủy lợi vào ngày 8.7, các quan chức thủy lợi cho biết 87.000 hồ chứa nước đã được lên kế hoạch sửa chữa. Những hồ nước này được xây từ những năm 1950-1970, đang xuống cấp nghiêm trọng và không thể đối phó với mưa lũ. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí tu sửa trong vài thập kỉ vừa qua, vì thế hiện có hơn 40.000 hồ chứa nước được sử dụng quá thời hạn và đang hoạt động yếu kém.


Năm 2008, chính quyền trung ương đã có kế hoạch tu sửa đặc biệt các hồ chứa nước, đến nay đã tu bổ được 637 hồ và 41.000 hồ khác đã bước vào giai đoạn sửa chữa từ tháng 4.2011.

Mặc dù vậy, theo Lưu Thục Khôn, giáo sư thuộc Viện nghiên cứu tài nguyên nước và thủy điện cho hay, một vài chính quyền địa phương vẫn chậm chạp trong việc tu bổ các dự án thủy lợi cũ, nguyên nhân là thiếu kinh phí. Trong danh sách các hồ cần sửa chữa trước năm 2015, có 15.900 hồ cần hỗ trợ tài chính của chính phủ trung ương và 25.000 hồ thuộc về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Nguyên Tuấn Quang, giám đốc về đê điều và hồ chứa nước tại cục tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc cho biết, tỉnh cần phải sửa 4.000 hồ nhỏ và kinh phí phải huy động là 688 triệu USD. “Điều này là một áp lực lớn đối với chúng tôi”, ông nói.

Bên cạnh đó, nạn tham nhũng cũng làm chậm nỗ lực cải thiện các dự án trên. Báo cáo của văn phòng kiểm toán quốc gia năm 2009 cho hay, có 8,8 triệu USD cho việc sửa chữa 554 hồ đã bị tham nhũng.

Chính vì thế, bộ Tài chính đã đề nghị sử dụng 10% doanh thu từ việc bán đất để chi cho các dự án thủy lợi này.

Theo thống kê của bộ thủy lợi Trung Quốc, nước này có 3.515 hồ bị rò rỉ từ năm 1954, trong đó 98,8% là các hồ nhỏ chứa dưới 10 triệu mét khối nước. Thảm họa vỡ hồ lớn nhất là vào năm 1975 tại Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam làm 26.000 người thiệt mạng và 11 triệu người bị ảnh hưởng.

 (theo GLOBAL TIMES)



Không có nhận xét nào: